Năm 2021,

Giáo hội Công giáo Slovak có 37 tân linh mục

 

Năm 2021, Giáo hội Công giáo Slovak có 37 tân linh mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bratislava (RVA News 17-06-2021) - Năm 2021, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak có 34 tân linh mục, trong đó có 27 vị thuộc Công giáo Latinh và 7 vị còn lại thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương.

Theo báo Katolicke noviny, phần lớn các tân linh mục thụ phong trong những ngày này hoặc vào dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, 29 tháng 6 năm 2021.

Tuổi trung bình của các tân linh mục vào khoảng 28 tuổi. Người cao tuổi nhất là 40 và người trẻ nhất 26 tuổi. Tổng giáo phận Trnava và giáo phận Roznava năm 2021 không có tân linh mục. Nhưng hồi tháng Mười Hai năm 2020, có 3 tân linh mục được thụ phong trong tổng giáo phận Trnava.

Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Slovak có 4 triệu tín hữu trên tổng số 5 triệu 400 ngàn dân cư, tương đương với 70% dân số toàn quốc. Theo giáo sư Imrich Gazda, con số tân linh mục trên đây đủ cho Giáo hội tại Slovak, tuy rằng số linh mục tại nước này giảm sút. Năm 2018, số linh mục tại Slovak lên tới mức kỷ lục, gồm 2,547 linh mục giáo phận và 684 linh mục dòng.

Theo tin báo chí, ngày 12 tháng 9 năm 2021, sau thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể ở Budapest, Hungary, Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến viếng thăm Giáo hội tại Cộng hòa Slovak, có thể kéo dài ba ngày. Tuy nhiên cho đến nay chưa có tin chính thức nào từ Phòng báo chí Tòa Thánh về vấn đề này.

(Kathpress 16-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page