Lần đầu tiên từ 1 ngàn năm nay,

ca đoàn thiếu nhi Regensburg đón trẻ nữ

 

Lần đầu tiên từ 1 ngàn năm nay, ca đoàn thiếu nhi Regensburg đón trẻ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Regensburg (RVA News 17-06-2021) - Lần đầu tiên từ hơn 1,000 năm nay, ca đoàn thiếu nhi và thiếu niên của Nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg, ở miền nam Ðức sẽ đón nhận các trẻ nữ làm thành viên.

Ca đoàn này quen được gọi là "các chim sẻ Nhà thờ Chính tòa" thuộc hàng kỳ cựu nhất thế giới, có từ năm 975. Ông Christian Heiss, ca trưởng", thông báo tin này, hôm 15 tháng 6 năm 2021, và cho biết sẽ nhận các trẻ nữ làm ca viên, bắt đầu từ niên học 2022/2023. Nhưng ông nhấn mạnh rằng ca đoàn nhà thờ chính tòa này sẽ không thay đổi và vẫn tiếp tục là "Ca đoàn thiếu nhi thiếu niên Nhà thờ Chính tòa Regensburg".

Theo lưu truyền, Ðức cha Wolfgang, Giám mục giáo phận Regensburg đã lập trường nhà thờ chính tòa vào năm 975 và việc hát trong các lễ nghi phụng vụ là một trong những công tác quan trọng nhất của các học sinh trường này.

Cố Ðức ông Georg Ratzinger (1924-2020), anh ruột của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, đã làm ca trưởng ca đoàn nổi tiếng này từ năm 1964 cho đến khi về hưu. Ðức ông qua đời ngày 1 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 96 tuổi.

(DPA 15-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page