Tự do tôn giáo sẽ là "vấn đề lớn trong tương lai"

 

Ðức Hồng Y Hollerich: Tự do tôn giáo sẽ là "vấn đề lớn trong tương lai".

Hồng Thuỷ

Luxembourg (Vatican News 17-06-2021) - Ngày 16 tháng 6 năm 2021 trả lời phỏng vấn của báo tiếng Ý ACI Stampa, Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich nói rằng ngài nghĩ rằng "vấn đề tự do tôn giáo sẽ là vấn đề lớn trong tương lai của châu Âu".

Ðức Hồng y Hollerich là tổng giám mục của Luxembourg và cũng là Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu, gọi tắt là COMECE, gồm 27 thành viên. Ngài nhận định: "Có lẽ là hơi quá khi nói là không có bách hại đối với Giáo hội. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, ở các mức độ khác nhau, có những cuộc tấn công nhỏ chống lại quyền tự do tôn giáo, và chúng ta phải đề phòng."

Việc đóng cửa nhà thờ lâu dài

Năm 2020, COMECE đã lên tiếng phản đối việc đóng cửa nhà thờ lâu dài trong đại dịch Covid-19, xét theo quyền tự do tôn giáo và thờ phượng. Uỷ ban nói: "COMECE tận dụng cơ hội này để tái khẳng định rằng bất kỳ sự xói mòn nào đối với các quyền cơ bản trong bối cảnh khẩn cấp hiện nay, bao gồm quyền tự do tôn giáo, không được trở thành chuẩn mực mới. Các quyền này phải được thiết lập lại đầy đủ càng sớm càng tốt."

Việc cấm các Thánh lễ có giáo dân

Ðức Hồng y Hollerich nói với báo ACI Stampa rằng số người giới hạn có thể được tham dự Thánh lễ ở Bỉ là "vô lý" và ngài cũng phê bình việc Ai Len gia hạn thời gian cấm các Thánh lễ có giáo dân tham dự.

Ðức Hồng y nhận xét rằng ở hai quốc gia này, Giáo hội "có tiếng xấu". Theo ngài, Giáo hội phải tạo được ấn tượng đúng để tạo dựng lại uy tín. Ngài nói: "Sau những vụ lạm dụng tình dục, nó là điều khẩn thiết đối với xã hội, nhưng cũng với các tín hữu, vì nhiều người đã mất hết hy vọng vào Giáo hội. Ðiều này phải thay đổi, chúng ta phải trở nên rất khiêm tốn và làm hết sức mình với sự minh bạch cao độ".

Phá thai không phải là quyền

Ðức Hồng y Hollerich cho biết COMECE hiện đang xem xét một báo cáo trước Nghị viện châu Âu, trong đó muốn công nhận "quyền được phá thai" và định nghĩa lại sự phản đối lương tâm là "từ chối chăm sóc y tế".

Theo Ðức Hồng y, bản báo cáo là một nỗ lực "kêu gọi Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu về việc phá thai như một quyền con người và chống lại quyền tự do lương tâm trong các tổ chức. Ngài nói: "Rõ ràng là chúng tôi không thể đồng ý."

Báo cáo này được chính trị gia Predrag Fred Matic trình lên Nghị viện châu Âu và sẽ được thảo luận vào ngày 23 tháng 6 năm 2021.

Ðức Hồng y nói: "Tôi nghĩ rằng chúng ta phải giải thích rõ rằng việc phê duyệt một báo cáo như vậy là chống lại nguyên tắc phụ đới, bởi vì phá thai là một chủ đề của luật pháp quốc gia và không phải của châu Âu. Do đó, sẽ là một tội lỗi nghiêm trọng nếu Liên minh châu Âu không tôn trọng nguyên tắc mà nó luôn nói đến." (CNA 16/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page