Giới thiệu video và thánh ca chính thức

Ðại hội Thánh Thể Quốc tế 52

 

Giới thiệu video và thánh ca chính thức Ðại hội Thánh Thể Quốc tế 52.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Giới thiệu video và thánh ca chính thức Ðại hội Thánh Thể Quốc tế 52.


Budapest (RVA News 17-06-2021) - Hôm Chúa nhật 13 tháng 6 năm 2021, video và thánh ca chính thức của Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, tại Budapest, thủ đô Hungary, từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm 2021, đã được Ðức Hồng y Peter Erdoẽ, Tổng giám mục sở tại, giới thiệu trong cuộc họp báo ở địa phương.

Ðại hội này có chủ đề là: "Tất cả các nguồn mạch của Ta ở trong con", thánh vịnh thứ 87 câu 7.

Thánh ca là một bài ca cập nhật thánh ca nguyên thủy của Ðại hội Thánh Thể Quốc tế năm 1938 tại Budapest, với sự tham dự của Ðức Hồng y đặc sứ Eugenio Pacelli, sau này là Ðức Giáo hoàng Piô XII.

Video Ðại hội Thánh Thể Quốc tế lần này trình bày một thiếu nữ sinh viên y khoa đang chăm sóc một bà cụ bệnh nhân, một nhạc sĩ nhạc rock trẻ đeo thánh giá ở cổ, mặc dù bị những người đồng lứa chế nhạo, một linh mục trẻ đang trong sống một thời điểm khó khăn. Video này kết thúc với việc các nhân vật trên đây đến nhà thờ chính tòa Budapest.

Trong cuộc họp báo, Ðức Hồng y Erdoẽ nhắc đến Ðại hội Thánh Thể đầu tiên tại Budapest, diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và sợ hãi vì Thế chiến thứ II gần kề. Trong bối cảnh đó, thánh ca của Ðại hội năm 1938 là một lời khẩn cầu hòa bình và hiệp nhất giữa các dân nước. Bài ca ấy đã trở thành rất bình dân, nổi tiếng nơi các tín hữu Công giáo Hungary, đến độ đã được xướng lên trong thánh lễ Ðức Thánh cha Phanxicô cử hành ngày 1/6 năm 2019, tại Ðền thánh Sumuleu Ciuc, một miền nay thuộc Rumani, nhưng có nguồn gốc Hungary.

Trong cuộc họp báo, 12 "chứng nhân sứ giả của Thánh Thể" đã được Ðức Hồng y Erdoẽ giới thiệu: họ là các nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ nổi tiếng muốn trở thành chứng nhân của Thánh Thể.

Ðức Hồng y Erdoẽ cũng nhắc lại rằng Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại hội, sáng Chúa nhật 12 tháng 9 năm 2021.

(Vatican News 15-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page