Hội đồng Giám mục Áo

nhóm khóa họp mùa thu

 

Hội đồng Giám mục Áo nhóm khóa họp mùa thu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 15-06-2021) - Hôm 14 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Giám mục Áo đã khai mạc khóa họp mùa thu cho tới ngày 16 tháng 6 năm 2021, tại trung tâm Thánh Mẫu Mariazell, cách thủ đô Vienne khoảng 90 cây số.

Chủ tọa khóa họp là Ðức cha Chủ tịch Franz Lackner, Tổng giám mục giáo phận Salzburg.

Trong ba ngày, các giám mục thuộc bảy giáo phận tại Áo thảo luận về những đường hướng do Ðức Thánh cha đề xướng về việc thực hiện công nghị tính của Giáo hội trên thế giới, tiến về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về vấn đề này vào tháng Mười năm 2023, với chủ đề: "Hiệp thông, tham gia và sứ mạng". Theo dự kiến, từ tháng Mười tới đây, sẽ bắt đầu tiến trình công nghị và kết quả tiến trình này sẽ được thu thập ở cấp Hội đồng Giám mục vào tháng Tư năm 2022.

Trong khóa họp, các giám mục cũng gặp gỡ các phụ nữ đang giữ những vai trò lãnh đạo trong Giáo hội, thảo luận về tình trạng đại dịch Covid-19, và vấn đề chính quyền đang tiến hành dự án thay đổi luật về trợ tử. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục tiến hành việc bổ nhiệm các vị trách nhiệm trong lãnh vực săn sóc mục vụ, huấn giáo và loan báo Tin mừng.

Trong ngày họp chót, 16 tháng 6 năm 2021, sẽ có sự hiện diện của Ðức Tổng giám mục Pedro Lopez Quintana, Sứ thần Tòa Thánh tại Áo. Và khóa họp sẽ kết thúc với thánh lễ lúc 3 giờ chiều tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Mariazell, với sự tham dự của các tín hữu. Sáng thứ Năm, 17 tháng 6 năm 2021, sẽ có cuộc họp báo của Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Lackner để trình bày về khóa họp.

(Vatican News 13-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page