Khó khăn chờ đợi Giáo miền tự quản Afghanistan

sau khi quân đội các nước rút quân

 

Khó khăn chờ đợi Giáo miền tự quản Afghanistan sau khi quân đội các nước rút quân.

Hồng Thủy

Kabul (Vatican News 15-06-2021) - Cha Giuseppe Moreti, dòng Barnabe, bề trên của Giáo miền tự quản ở Kabul, thủ đô Afghanistan, từ năm 2002, lo ngại rằng hoạt động của đơn vị Công giáo duy nhất tại nước này phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi các lực lượng quân sự nước ngoài, do Hoa Kỳ dẫn đầu, tiến hành rút lui dần dần khỏi quốc gia đang bị xung đột tàn phá.

Tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đã cam kết rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ trước ngày 11 tháng 9 năm 2021, kỷ niệm 20 năm vụ tấn công tại Tòa Tháp đôi ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Bạo lực gia tăng

Cha Moreti truyền giáo tại Afghanistan từ năm 1990-2015. Cha bày tỏ: "Ðiều đáng lo ngại là tương lai. Tôi hy vọng rằng những gì đã được làm vẫn tiếp tục, sẽ không quay trở lại như cũ như chúng ta lo ngại".

Cha Moreti cho biết sự lo ngại của cha phát xuất từ sự gia tăng bạo lực vì trong những tháng gần đây, những người cộng tác trong sự phát triển của đất nước, các nữ chuyên gia hoặc sinh viên trẻ, đã bị giết".

Luật sư Abdurahman Qaderi, một thành viên của Hội đồng của tỉnh Paktia cũng có cùng lo ngại như cha Moreti. Theo ông, mặc dù nhiều người vui mừng trước sự rút quân của các lực lượng quân sự nước ngoài, nhưng họ cũng bày tỏ lo ngại về tương lai. Ông nói với hãng tin Fides: "Ðiều lo sợ nhất là nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến mới. Chúng tôi cũng lo sợ trước nguy cơ can thiệp từ các quốc gia láng giềng có thể muốn thúc đẩy chiến tranh".

Công giáo tại Afghanistan

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập Giáo miền tự quản ở Afghanistan vào tháng 5 năm 2002, và trao cho các tu sĩ dòng Barnabe phụ trách. Trụ sở được đặt tại đại sứ quán Ý. Hoạt động của trụ sở chỉ giới hạn trong các hoạt động từ thiện và nhân đạo bởi vì Hồi giáo được công nhận là quốc giáo ở đất nước có 37 triệu dân này.

Giáo miền tự quản Afghanistan quản lý một trường học thuộc sở hữu nhà nước, với sự giúp đỡ của chính phủ Afghanistan trong việc chọn chương trình và giáo viên.

Tại Afghanistan có chưa tới 1,000 Ki-tô hữu. Các nữ tu dòng Thừa sai Bác ái và một tổ chức liên dòng phi chính phủ, được gọi là "Vì trẻ em Kabul" đang thực hiện các hoạt động nhân đạo ở. (CNS 14/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page