Sáng kiến cử hành

Ngày Thế giới người nghèo lần thứ V

 

Sáng kiến cử hành Ngày Thế giới người nghèo lần thứ V.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-06-2021) - Trong cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp của Ðức Thánh cha Phanxicô, hôm 14 tháng 6 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết để cử hành Ngày Thế giới người nghèo, 14 tháng 11 năm 2021, tại Roma sẽ có một tuần lễ khẩn trương liền trước đó, với những sáng kiến biểu lộ lòng bác ái và liên đới đối với một số thành phần đặc biệt. Các sáng kiến này chỉ là một giọt nước so với đại dương nghèo đói, nhưng cũng là một chứng tá về sự gần gũi, và ít là trong những ngày này, trở thành cụ thể hơn, để nâng đỡ cho những người túng thiếu.

Ðức Tổng giám mục Fisichella nhắc lại rằng trong dịp Ngày Thế giới người nghèo lần thứ IV hồi năm 2020, giữa tình trạng hạn chế vì đại dịch, các giáo xứ ở Roma đã trao tặng 5,000 kiện thực phẩm cho các gia đình nghèo tại các giáo xứ ở Roma và 350,000 khẩu trang được phát cho các trường học ở khu vực ngoại ô Roma.

Trong những tháng tới đây, các vị hữu trách sẽ xác định về những sáng kiến có thể thực hiện để, một lần nữa, thể hiện tình liên đới rộng lớn mà hoàn cảnh này đòi hỏi và với sự can dự của nhiều người muốn hiện diện và hoạt động giúp đỡ.

(Rei 14-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page