Một linh mục dòng Phanxicô

bị thiệt mạng tại Mêhicô

 

Một linh mục dòng Phanxicô bị thiệt mạng tại Mêhicô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Durango (RVA News 15-06-2021) - Dư luận Công giáo tại Mêhicô xúc động về vụ một linh mục dòng Phanxicô, 33 tuổi đã bị thiệt mạng hôm 12 tháng 6 năm 2021, vì kẹt trong cuộc giao tranh của hai băng đảng ma túy cạnh tranh nhau.

Ðó là cha Juan Antonio Orozco Alvarado, cha sở giáo xứ Santa Lucía ở Zacatecas. Cha đang trên đường đi làm lễ tại Parajito, trên một xe khách cùng với một vài tín hữu ở làng Tepehuanes tỉnh Durango, thuộc lãnh thổ giám hạt Nayar. Khi xe đi tới thành phố Mezquital thì lúc đó xảy ra cuộc chạm súng giữa hai băng đảng. Cha Orozco bị trúng 8 phát đạn và tử thương.

Hội đồng Giám mục Mêhicô đã gửi thư đến Ðức cha José de Jesus González của giám hạt Nayar để chia buồn, "cầu nguyện, liên đới và gần gũi trong đức tin" vì biến cố này.

Cha Angel Gabino Gutiérrez, Bề trên tỉnh dòng Phanxicô ở Mêhicô, đã thông báo tin trên đây và nói là không biết rõ các giáo dân đi chung xe với cha Orozco có bị thương hay bị thiệt mạng hay không.

Cha Orozco mới đến giáo xứ Santa Lucía được 6 tháng và ngay từ đầu cha đã được dân chúng quí mến vì sự dấn thân và hăng say của cha.

(Agensir 14-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page