Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi

mở hành lang nhân đạo cứu dân chúng

 

Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi mở hành lang nhân đạo cứu dân chúng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yangon (RVA News 15-06-2021) - Hội đồng Giám mục Myanmar kêu gọi các phe lâm chiến ở Myanmar cho mở một hành lang nhân đạo để đưa đồ cứu trợ tới cho dân chúng đang bị nạn đói đe dọa tại những vùng có xung đột giữa quân đội chính phủ và các lực lượng kháng chiến tại một số bang ở nước này.

Lời kêu gọi trên đây được công bố hôm 12 tháng 6 năm 2021, với chữ ký của Ðức Hồng y Chủ tịch Charles Maung Bo, Tổng Giám Mục Yangon, Ðức cha Tổng thư ký John Sau Yaw Han và 11 giám mục khác.

Hiện nay có hơn 175,000 người di tản vì xung đột tại các bang Kachin, Karen, Chin, Kayad và Shan, sau cuộc đảo chánh của quân đội Myanmar, ngày 1 tháng 2 năm 2021. Theo Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho đến nay đã có 860 người bị các lực lượng an ninh giết chết, phần lớn là những người biểu tình chống đảo chánh.

Trong thư, Hội đồng Giám mục Myanmar nói đến hàng ngàn người đã tìm nơi trú ẩn trong các thánh đường, hoặc tại rừng già. Mới đây các thánh đường Công giáo thuộc giáo phận Loikaw đã bị quân đội pháo kích. Các giám mục kêu gọi quân đội tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo, không tấn công các nhà thờ, tu viện và các nơi thờ phượng khác, các trường học và nhà thương.

Hội đồng Giám mục Myanmar cũng kêu gọi các tín hữu thuộc tất cả các giáo phận toàn quốc cầu nguyện cho đất nước đang bị xâu xé vì xung đột, cử hành các thánh lễ, đọc kinh Mân côi, chầu Thánh Thể mỗi ngày một mình hoặc trong các nhóm.

Thư của các giám mục có đoạn viết: "Không ai chiến thắng trong chiến tranh tại nước này. Bổn phận của chúng ta là hoạt động cho hòa bình. Myanmar đáng được gia nhập cộng đồng các dân nước, đặt quá khứ vào trong lịch sử và đầu tư vào hòa bình. Phẩm giá con người được Thiên Chúa ban và không bạo lực nào có thể phủ nhận khát vọng hòa bình bẩm sinh trong con người. Nhưng điều đó chỉ có thể đạt được bằng những phương thế ôn hòa. Ðó là bài học của lịch sử. Hòa bình chính là con đường".

Linh mục Aloysius Thet Htwe Aung, giám đốc Caritas giáo phận Loikaw cho biết ngày càng khó tiếp tế nhân đạo cho những người dân di tản, vì những hạn chế và đường đi bị chặn. Tình hình ngày càng đồi tệ hơn.

(Vatican News 12-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page