Ðức Tổng giám mục Lori kêu gọi

Hiệp sĩ Colombo hồi phục Thánh Thể

 

Ðức Tổng giám mục Lori kêu gọi Hiệp sĩ Colombo hồi phục Thánh Thể.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baltimore (RVA News 12-06-2021) - Ðức Tổng giám mục William Lori của Giáo phận Baltimore, Hoa Kỳ, Tổng tuyên úy Hội Hiệp sĩ Colombo, kêu gọi các Hiệp sĩ không những hỗ trợ nhưng còn đi hàng đầu trong dự án toàn quốc phục hồi Thánh Thể, sẽ được trình bày trong khóa họp bán niên trực tuyến của Hội đồng Giám mục Mỹ, từ ngày 16 đến 18 tháng 6 năm 2021.

Ðức Tổng giám mục Lori đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 11 tháng 6 năm 2021, tại buổi khai mạc Ðại hội thường niên của các thủ lãnh Hiệp sĩ Colombo, nhóm tại thành phố New Haven, bang Connecticut.

Dự án phục hồi Thánh Thể sẽ được các giám mục Mỹ phát động từ năm 2022 và tiến hành trong ba năm trên bình diện giáo xứ, giáo phận và toàn quốc để giúp phục hồi và tăng cường niềm tin nơi Thánh Thể, cũng như chăm chỉ tham dự thánh lễ Chúa nhật. Dự án cũng đề nghị tổ chức Ðại hội Thánh Thể toàn quốc Hoa Kỳ vào năm 2024, với sự tham dự của 100,000 tín hữu, họ sẽ trở thành các thừa sai Thánh Thể.

Ðức Tổng giám mục Lori nói: "Các giám mục tại các nước khác cũng có những cố gắng tương tự và các Hiệp sĩ Colombo cũng cần tham gia vào những nỗ lực này, không những ủng hộ nhưng còn đi tuyến đầu trong việc đẩy mạnh việc thực thi dự án, đặc biệt qua việc làm chứng về vị trí trung tâm của Thánh Thể trong đời sống bản thân, gia đình và Giáo hội".

Và Ðức Tổng giám mục Lori nói thêm rằng: "Chắc chắn chúng ta không thể làm điều gì hài lòng chân phước Michael McGivney cho bằng những hoạt động vừa nói!".

Lễ phong chân phước sẽ được cử hành vào mùa thu năm nay, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hartford, bang Connecticut.

Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giáo dân lớn nhất, với hơn hai triệu thành viên, do chân phước McGivney sáng lập, dấn thân mạnh mẽ trong các hoạt động bác ái và hỗ trợ các hoạt động của Giáo hội.

(CNA 11-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page