Ðức Thánh Cha bổ nhiêm

Ðức Cha Lazzaro You Heung-sik,

người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiêm Ðức Cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ.

Hồng Thuỷ

Vatican (Vatican News 11-06-2021) - Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, cho đến nay là Giám mục giáo phận Daejeon, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế Ðức Hồng y Beniamino Stella, vừa từ chức khi đến tuổi quy định.

Ðức cha Lazzaro You Heung-sik đã đón tiếp Ðức Thánh Cha đến thăm giáo phận của ngài trong cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Hàn Quốc vào năm 2014.

Ðức cha Lazzaro You sinh năm 1951. Ngài chịu chức linh mục cho giáo phận Daejeon và năm 2013 được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận. Hai năm sau đó ngài trở thành giám mục chính toà. Ngài là Chủ tịch của Uỷ ban Hoà bình của Hội đồng giám mục Hàn Quốc và đã 4 lần đến thăm Triều Tiên.

Việc bổ nhiệm một Giám mục Á châu làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh sau khi bổ nhiệm Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, cho thấy sự quan tâm của Ðức Thánh Cha đối với Á châu.

Thanh tra trước khi bổ nhiệm Tổng trưởng

Trong những ngày vừa qua, trong thư gửi cho các linh mục của giáo phận Mondovì, Ðức cha Egidio Miraoli của giáo phận đã cho biết ngài được Ðức Thánh Cha trao trách nhiệm nhân danh Ðức Thánh Cha thanh tra Bộ Giáo sĩ. Trước đó, Ðức Thánh Cha cũng uỷ thác cho Ðức tổng giám mục Claudio Maniago công việc thanh tra Bộ Kỷ luật và Bí tích. Rất có thể đây sẽ là thông lệ được Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng áp dụng cho các Bộ khác nhân dịp thay thế người đứng đầu.

Việc bổ nhiệm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã được chờ đợi từ lâu khi Ðức Hồng y Tổng trưởng Stella sẽ tròn 80 tuổi vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. Ðức Hồng y Stella nguyên là Sứ thần Toà Thánh và sau đó là Viện trưởng Học viện Ngoại giao của Toà Thánh. Ngài được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ vào năm 2013.

Ðức Thánh Cha đã yêu cầu Ðức Hồng y tiếp tục lãnh đạo Bộ Giáo sĩ cho đến khi tân Tổng trưởng bắt đầu nhiệm vụ. (CSR_208_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page