Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và châu Âu

kêu gọi cải tổ quan hệ đối tác

 

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi cải tổ quan hệ đối tác.

Ngọc Yến

Luxembourg (Vatican News 10-06-2021) - Theo quan điểm hội nghị thượng đỉnh châu Âu-Hoa Kỳ, các Giám mục Hoa Kỳ và châu Âu kêu gọi cải tổ quan hệ đối tác xuyên Ðại Tây Dương.

Lời kêu gọi của các Giám mục Hoa Kỳ và châu Âu được thể hiện trong một tuyên bố chung có tựa đề "Trách nhiệm chung cho toàn thể gia đình nhân loại", và được truyền cảm hứng bởi thông điệp Fratelli tutti của Ðức Thánh Cha, theo quan điểm của hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu và Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Nhân danh các giá trị được chia sẻ của tự do, dân chủ, pháp quyền, công lý và tôn trọng cuộc sống con người, các Giám mục kêu gọi canh tân và củng cố các mối quan hệ xuyên Ðại Tây Dương.

Vì nhiều người và nhiều gia đình trên khắp thế giới vẫn đang phải đối diện với giai đoạn bất ổn nghiêm trọng do đại dịch, Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục châu Âu, và Ðức Tổng Giám mục José Horacio Gómez, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, hy vọng "hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra sẽ đưa đến việc tái xác định các ưu tiên chung nhằm phục vụ công bằng và đặt con người ở trung tâm, tăng cường các nỗ lực chung vì một thế giới hòa bình hơn và củng cố cam kết chăm sóc hiệu quả ngôi nhà chung của chúng ta".

Trong khi việc tiêm chủng ở châu Âu và Hoa Kỳ được tiến hành với tốc độ nhanh chóng, các Giám mục nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị rằng, phần lớn các quốc gia vẫn còn rất xa viễn cảnh về một thế giới hậu Covid, và khuyến khích họ qua chương trình Covax gia tăng nỗ lực đảm bảo quyền tiếp cận vắc-xin bình đẳng cho tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo và người dễ bị tổn thương. Các Giám mục kêu gọi châu Âu và Hoa Kỳ trở thành "những ngọn hải đăng cho toàn thể cộng đồng và là động cơ thúc đẩy cho việc trở lại hợp tác đa phương".

Kết thúc tuyên bố các Giám mục viết: "Lắng nghe tiếng kêu của trái đất và người nghèo,Giáo hội Công giáo cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo nhìn vào hệ sinh thái toàn diện, như được nêu trong Laudauto si'. Nghĩa là, giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu là một cơ hội để cải thiện điều kiện sống chung, sức khỏe, giao thông, năng lượng và an toàn, và tạo ra các cơ hội việc làm mới". Các giám mục tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác "hiệu quả và cùng có lợi" không chỉ cho các công dân Âu Mỹ, mà cho toàn thể gia đình nhân loại. (CSR_4208_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page