Ðức Hồng Y Rai tái thánh hiến Li-băng

cho Trái tim Vô nhiễm nguyên tội của Ðức Mẹ

 

Ðức Hồng Y Rai tái thánh hiến Li-băng cho Trái tim Vô nhiễm nguyên tội của Ðức Mẹ.

Hồng Thủy

Harissa (Vatican News 8-06-2021) - Hôm Chúa Nhật 6 tháng 6 năm 2021, trong Thánh lễ cử hành tại đền thánh Ðức Mẹ của Li-băng, ở Harissa, Ðức Hồng y Béchara Boutros Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, đã tái thánh hiến Li-băng và toàn vùng Trung đông cho Trái tim Vô nhiễm nguyên tội của Ðức Mẹ.

Tham dự Thánh lễ có Ðức tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Li-băng, cùng đông đảo các tín hữu đến từ nhiều miền trong nước.

Cuộc khủng hoảng của Li-băng

Trong bài giảng, một lần nữa Ðức Hồng y Rai tố cáo giới chính trị Li-băng: "Trong những ngày khó khăn này, các quan chức đang cố gắng cứu lấy bản thân và lợi ích của họ", và họ không lo lắng cho người dân đang mệt mỏi vì sự nhục nhã "trước các ngân hàng, trước các cây xăng dầu và tiệm bánh mì, trước nhà thuốc và bệnh viện."

Ðề cập đến tình hình khủng hoảng đang hủy hoại Li-băng, Ðức Hồng y tự hỏi có phải sự bế tắc về thể chế, điều đang ngăn cản việc hình thành một chính phủ mới, không thực sự che giấu ý định trì hoãn và ngăn cản các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong chương trình nghị sự từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022, hoặc thậm chí là kế hoạch kích động sự sụp đổ của hệ thống quốc gia, không lâu trước 100 năm độc lập dân tộc. Ðức Hồng y khẳng định: "Chúng ta là một dân tộc không chết", và ngài nói thêm "và do đó chúng ta sẽ không cho phép chương trình này được thực hiện."

Thánh hiến Li-băng lần thứ nhất vào năm 2013

Cách nay 8 năm, ngày 16 tháng 6 năm 2013, Ðức Hồng y Rai đã thánh hiến Li-băng và toàn bộ Trung Ðông cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria lần đầu tiên. Khi đó, Ðức Hồng y đã cầu nguyện để tất cả các dân tộc trong khu vực "sẽ được giải thoát khỏi những tội lỗi dẫn đến chia rẽ, xâm lược và bạo lực." Nhiều tín hữu đã tập trung xung quanh đền thánh Ðức Mẹ ở Harissa để cầu nguyện xin cho xứ sở của những cây hương nam sẽ không bị lấn át bởi những cuộc xung đột giáo phái vốn đang xé nát đất nước Syria lân cận. Trong bài giảng, Ðức Hồng y nhắc lại rằng Li-băng là quốc gia duy nhất mà Lễ Truyền Tin vào ngày 25 tháng 3 được các Ki-tô hữu và người Hồi giáo cử hành chung như một ngày lễ quốc gia. (Fides 07/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page