Số phó tế vĩnh viễn tại Mỹ ngày càng giảm

 

Số phó tế vĩnh viễn tại Mỹ ngày càng giảm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 06-06-2021) - Theo thống kê mới nhất, số phó tế vĩnh viễn tại Mỹ có phần giảm bớt và tuổi trung bình gia tăng.

Hôm 3 tháng 6 năm 2021, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tông đồ tại Mỹ, gọi tắt là CARA, đã công bố kết quả cuộc thăm dò tại hơn 190 giáo phận tại nước này với khoảng 19,000 phó tế vĩnh viễn, đông nhất thế giới.

Nhận xét chung là số phó tế vĩnh viễn giảm sút, phản ánh xu hướng giống như con số các linh mục và tu sĩ tại nước này.

Các bản trả lời cho thấy, tại Mỹ có 410 phó tế vĩnh viễn về hưu và 378 vị qua đời. Trong năm 2020, có 587 tân phó tế vĩnh viễn. Tuổi trung bình của các thầy cao hơn: 35% trên 70 tuổi, 40% ở lứa tuổi từ 60 đến 69, 21% tuổi từ 50 đến 59, chỉ có 5% tuổi từ 40 đến 49, và số phó tế vĩnh viễn ở dưới 40 tuổi chỉ chiếm 1%.

Tổng giáo phận Chicago có số phó tế vĩnh viễn đông nhất, với 852 thầy, tức là đông gấp đôi con số 426 thầy của Tổng giáo phận Los Angeles, mặc dù giáo phận này đông nhất nước Mỹ, với 4 triệu 370 ngàn giáo dân.

Theo Viện nghiên cứu CARA, 93% phó tế vĩnh viễn tại Mỹ là người có gia đình, 4% là người góa vợ, 2% chưa hề lập gia đình, 1% ly dị nhưng không tái hôn. 72% phó tế là người da trắng, 21% là người Hispanic, 4% gốc Á châu Thái Bình Dương, 3% da đen và gần 1% là người thổ dân bản xứ.

Trong năm 2020, cứ 9 phó tế vĩnh viễn tại Mỹ thì có một thầy được thù lao do công tác mục vụ.

(Ncronline.org 4-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page