Tổng giáo phận Hán Thành

giúp một triệu Mỹ kim mua vắc xin

 

Tổng giáo phận Hán Thành giúp một triệu Mỹ kim mua vắc xin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 06-06-2021) - Tổng giáo phận Hán Thành (Seoul), thủ đô Hàn Quốc đã quyên góp được một triệu Mỹ kim gửi về Vatican góp phần vào chương trình giúp vắcxin chống Covid-19 cho các nước nghèo.

Ngân khoản này được lạc quyên tại 234 giáo xứ và các tổ chức ở Hán Thành, cùng với Phong trào bác ái "Một Thân thể, Một Tinh thần".

Chiến dịch lạc quyên "chia sẻ vắcxin" được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc phát động trong tình liên đới với lời nhắn nhủ của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Cha Matthias Young-yup Hur, Phát ngôn viên của Tổng giáo phận Hán Thành nói rằng: "chúng tôi rất quan tâm về hố chia cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng sâu rộng hơn trong đại dịch. Tất cả các tín hữu ở Hán Thành rất hy vọng chiến dịch lạc quyên này có thể là một bước tiến nhỏ để cùng nhau vượt thắng các chướng ngại". Chiến dịch còn được tiếp tục tiến hành cho đến ngày 27 tháng 11 năm nay, là ngày chót trong năm kỷ niệm 200 năm sinh nhật của thánh Anrê Kim Ðại Kiến (Kim Taegon), là linh mục bản xứ Công giáo đầu tiên và là bổn mạng của Giáo hội Hàn Quốc".

(Rei 4-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page