Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

tân Sứ thần Tòa Thánh cho Israel và đảo Cipro

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần Tòa Thánh cho Israel và đảo Cipro.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 4-06-2021) - Hôm thứ Năm 03 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Tito Yllana, người Philippines, cựu Ðại diện Toà Thánh tại bốn châu lục: châu Phi, châu Á, châu Âu và châu Ðại Dương, làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel và đảo Cipro, đồng thời kiêm nhiệm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestine.

Việc bổ nhiệm Ðức Tổng Giám mục Tito Yllana có hiệu lực vào ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ðức Tổng Giám mục Tito Yllana kế nhiệm Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, được bổ nhiệm làm Sứ Thần Toà Thánh tại Ấn Ðộ vào tháng 3 năm 2021.

Ðức tân Sứ thần Toà Thánh năm nay 73 tuổi (1948), thụ phong linh mục vào năm 1972. Năm 1984, ngài gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh, và lần lượt phục vụ ở Ghana, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Hungary và Ðài Loan. Vào tháng 12 năm 2001, Thánh Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Papua New Guinea và tấn phong Giám mục tại Ðền thờ Thánh Phêrô trong năm 2002, với hiệu toà Montecorvino. Vì vậy, Thánh Giáo hoàng cũng giao cho tân Giám mục trách nhiệm tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở quần đảo Solomon. Năm 2006, Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần tại Pakistan, và sau đó vào năm 2010 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào tháng 2 năm 2015, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Sứ thần Tòa Thánh tại Úc. Tân Sứ thần Toà Thánh tại Thánh Ðịa nói được tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý và Pháp.

Ðức Tổng Giám mục Tito Yllana nhận nhiệm sở mới trong một bối cảnh hết sức phức tạp và tế nhị, giữa những thay đổi chính trị đang diễn ra và sự bùng phát bất ổn mới trong những tuần qua. Ðức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi mọi người cầu nguyện cho vùng đất quan trọng này, đặc biệt trong tháng Năm vừa qua, khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã làm cho nhiều người chết và bị thương, trong đó có cả trẻ em. Ngài xác định đây là điều không thể chấp nhận được và tái yêu cầu các bên tìm con đường huynh đệ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page