Hàng ngàn người tham dự

cuộc Tuần hành vì Sự sống ở Croatia

 

Hàng ngàn người tham dự cuộc Tuần hành vì Sự sống ở Croatia.

Hồng Thuỷ

Zagreb (Vatican News 3-06-2021) - Hôm 29 tháng 5 năm 2021, hàng ngàn người đã tụ họp tại thủ đô Zagreb của Croatia để tham dự cuộc Tuần hành quốc gia vì Sự sống lần thứ 6 của Croatia, với khẩu hiệu "Vì sự bảo vệ sự sống của mọi con người - không có sự phân biệt đối xử".

Andreja Kotnik, người điều phối sự kiện ở Zagreb, nói rằng những người tham gia cuộc tuần hành nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ cho các bà mẹ gặp khó khăn và bảo vệ trẻ em chưa chào đời. Bà nói: "Chúng tôi đã nỗ lực vì xã hội, luật pháp và tất cả các cách khác để bảo vệ trẻ em chưa chào đời, vốn là một con người riêng biệt lớn lên trong cơ thể người mẹ, đã cảm thấy đau, nhưng cũng mỉm cười."

Bà Kotnik khẳng định: "Quyền sống là một quyền cơ bản của con người. Chúng tôi muốn sống trong một quốc gia mà luật pháp bảo vệ quyền sống của mỗi con người, từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên."

Croatia có hơn 80% dân số là Công giáo. Theo một luật được thông qua vào năm 1978, khi quốc gia này còn dưới thời cộng sản Yugoslavia, phá thai cho đến tuần thứ 10 của thai kỳ được xem là hợp pháp.

Luka Hudincec, một nhà tổ chức khác của sự kiện, nói rằng những người tuần hành muốn bày tỏ tình liên đới với những phụ nữ không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hoặc xã hội trong thời kỳ khủng hoảng vì mang thai. Ông cho biết, nghiên cứu cho thấy 75% phụ nữ đã từng phá thai nói rằng họ làm điều đó vì lý do kinh tế hoặc áp lực từ gia đình.

Các sự kiện lấy cảm hứng từ cuộc Tuần hành vì Sự sống hàng năm ở thủ đô Washington của Hòa Kỳ đang lan rộng khắp châu Âu, bao gồm Ý và Anh. (CNA 02/06/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page