Các Giám mục châu Âu và châu Phi

cam kết làm việc vì nhân phẩm

 

Các Giám mục châu Âu và châu Phi cam kết làm việc vì nhân phẩm.

Ngọc Yến

Roma (Vatican News 3-06-2021) - Các Giám mục châu Âu và châu Phi cam kết hiệp thông và hợp tác để làm việc "nhằm thúc đẩy nhân phẩm, tình huynh đệ và liên đới, vốn là trung tâm của sự hiện hữu của con người và chung sống hòa bình".

Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) và Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM) đã khẳng định như trên trong thông điệp kết thúc Hội thảo diễn ra trong hai ngày 01 và 02 tháng 6 năm 2021, với chủ đề "Liên đới trong việc thăng tiến nhân phẩm dưới ánh sáng của thông điệp Fratelli tutti".

Cuộc họp có sự tham gia của 20 đại diện của các Hội đồng Giám mục của châu Phi và châu Âu. Thông điệp được gửi đến "tất cả anh em giám mục, linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và giáo dân của Giáo hội châu Phi và châu Âu".

Thông điệp viết: "Là những người con của một Cha, chúng ta phải mở lòng và làm việc chăm chỉ để xây dựng tình huynh đệ đích thực không chỉ giữa các cộng đồng địa phương của chúng ta mà còn với những người có những điểm khác nhau, như về nguồn gốc văn hóa, bản sắc chủng tộc và dân tộc, tôn giáo và chính trị chức vụ, địa vị xã hội và kinh tế ".

Hơn nữa, "trong một thế giới đầy thái độ thù hận, cực đoan, bạo lực và đổ máu, chúng tôi mời tất cả đón nhận lời kêu gọi chân thành của Ðức Thánh Cha về đối thoại liên tôn như một cách để khuyến khích tình bạn hữu, hòa bình và hòa hợp; và để đảm bảo tự do tôn giáo, là quyền cơ bản của con người đối với mọi tín đồ".

Các Giám mục nói thêm: "trong việc thúc đẩy đối thoại văn hóa, liên tôn và đại kết, và ý thức rằng Giáo hội là mẹ, chúng tôi yêu cầu các Giáo hội địa phương hãy là 'một ngôi nhà có cánh cửa rộng mở', để duy trì niềm hy vọng, xây dựng những cây cầu, phá bỏ những bức tường và gieo sự hòa giải".

Cuối cùng, các vị mục tử kêu gọi "các nhà lãnh đạo chính trị, quyền bính dân sự và các tổ chức như Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và Liên Hiệp Quốc" cam kết đưa ra các biện pháp để các luật liên quan đến tình liên đới và nhân phẩm được áp dụng trong thực tế; đặc biệt, để thúc đẩy việc bảo vệ sự sống, gia đình, tự do giáo dục và tôn giáo, cũng như việc tiếp nhận và hòa nhập người di cư, và tiếp cận phổ cập với vắc-xin ngừa Covid-19.

Các Giám mục còn kêu gọi cho "hòa bình cho tất cả các quốc gia, ở châu Phi, châu Âu, Trung Ðông và trên toàn thế giới, đang trải qua các tình huống xung đột". (Acistampa 02/6/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page