Ðức Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz

Bolivia kêu cứu

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Santa Cruz - Bolivia kêu cứu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Santa Cruz (RVA News 03-06-2021) - Ðức Tổng giám mục Sergio Gualberti, của giáo phận Santa Cruz, lớn nhất tại Bolivia, báo động về tình trạng tuyệt vọng của dân chúng nước này trước làn sóng Covid-19.

Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, truyền đi ngày 1 tháng 6 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Gualberti cho biết càng ngày càng có nhiều gia đình ở Bolivia buộc lòng phải xếp hàng thật dài để tái đổ đầy các bình dưỡng khí với hy vọng cứu mạng người thân bị nhiễm Coronavirus. Sự lo sợ gia tăng hôm 31 tháng 5 năm 2021, khi tám người bị thiệt mạng vì thiếu dưỡng khí, tại Quỹ y tế toàn quốc Bolivia (SNC), tuy rằng quĩ này phủ nhận tin đó.

Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Gualberti bày tỏ lo âu vì sự cắt giảm dưỡng khí dành cho nhà thương Công giáo và nhấn mạnh rằng cần phải làm tất cả những gì có thể để cứu vãn sinh mạng của các bệnh nhân Covid-19.

Hôm 28 tháng 5 năm 2021, công ty cung cấp dưỡng khí thông báo sẽ cung cấp 750 ký dưỡng khí cho nhà thương Công giáo, nhưng trong thực tế họ chỉ cung cấp 250 ký lô. Trong cuộc họp báo, Ðức Tổng giám mục Gualberti và kỹ sư Victor Valda Antelo, Giám đốc nhà thương Công giáo, đã bày tỏ bất đồng và lo âu vì những thiếu sót trầm trọng tạo nên sự khan hiếm dưỡng khí như thế dành cho nhà thương. Ông Giám đốc nhà thương đã gửi thư cho công ty cung cấp dưỡng khí để xin xét lại quyết định cắt giảm, vì hiện nhà thương có 33 bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch đang hết sức cần dưỡng khí.

Tại Santa Cruz, tình trạng nguy cấp, cả nhà thương phụ tại vùng này, nhà thương Yapacaní, đã phải đóng cửa khu trị liệu khẩn trương vì thiếu dưỡng khí cho các bệnh nhân.

Bolivia đã đứng vững trong đợt dịch Covid-19 thứ nhất, nhưng nay đang bị lâm nguy trong đợt thứ hai: cho đến nay, có 371,000 ca nhiễm và gần 15,000 người chết vì Coronavirus.

(Fides 1-6-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page