Giám mục Sokoto tố cáo chính phủ Nigeria

không bảo vệ công dân

 

Giám mục Sokoto tố cáo chính phủ Nigeria không bảo vệ công dân.

Ngọc Yến

Sokoto (Vatican News 2-06-2021) - Ðức cha Matthew Hassan Kukah, Giám mục của Sokoto kêu gọi chính phủ Nigeria hành động để đảm bảo an toàn của công dân và không nhượng bộ trước bạo lực.

Ðức cha Kukah đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ cầu nguyện cho cha Alphonsus Bello, linh mục bị giết vào ngày 20 tháng 5 năm 2021 sau một cuộc tấn công nhằm vào Giáo xứ San Vincenzo Ferrer ở Malunfashi.

Giám mục Sokoto mạnh mẽ tuyên bố: "Không có nơi nào trên thế giới mà người dân đang phải chết như ở đất nước chúng ta. Không có nơi nào trên thế giới mà sự dã man và đối xử với cuộc sống của con người như ở Nigeria. Không có nơi nào trên thế giới mà công dân có thể bị tàn sát hàng ngày, và chính phủ không thể hiện một dấu hiệu đồng cảm hay quan tâm dù là nhỏ nhất đối với những gì đang xảy ra". Ðối với điều này, Ðức cha nói thêm "nhà nước phải nói rõ với công dân rằng chính phủ không thể bảo vệ họ khỏi những vụ giết người, bắt cóc và bạo lực, thừa nhận sự thất bại của chính mình".

Theo Ðức cha Kukah, Nigeria đang đứng trước ngưỡng cửa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa sự sống và cái chết, nguyên nhân cũng do bởi tình trạng mất an ninh gia tăng trong khu vực xảy ra cùng với sự xuống cấp của các cơ cấu dân chủ. Các chính trị gia đã không tôn trọng bất kỳ cam kết nào đối với các ý tưởng dân chủ về quản trị tốt, làm cho Nigeria xa biên giới của nền văn minh.

Sau cùng, nhắc lại đất nước đang trải qua "thời kỳ bi thảm", Ðức cha Kukah kêu gọi các tín hữu: "Là Kitô hữu, sự hỗn loạn trong xã hội của chúng ta không quan trọng. Chúng ta phải trung thành với lời hứa của Chúa, và hãy ghi nhớ rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta".

Những lời của Giám mục Sokoto theo sau những lời của Hội đồng Giám mục Nigeria, trong những ngày gần đây. Trong một bức thư ngỏ, các Giám mục đã yêu cầu chính phủ khẩn cấp giải quyết tình trạng mất an ninh trong đất nước.

Từ năm 2009, Nigeria đã phải sống trong sợ hãi bởi các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan Boko Haram và bởi bạo lực kiểm soát nguồn nước và tài nguyên nông nghiệp. Ðặc biệt, ở khu vực trung tâm, các nhóm chăn cừu du mục thuộc sắc tộc Fulani, phần lớn là người Hồi giáo, thường xuyên tấn công người và tài sản của nông dân địa phương, phần lớn là các Kitô hữu.

Giáo hội Công giáo quốc gia đã kêu gọi chính phủ tổ chức "một hội nghị thượng đỉnh về an ninh", nhằm tìm ra các giải pháp cho sự thống nhất, hòa bình, công lý, tiến bộ và bảo vệ người Nigeria. (CSR_4050_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page