Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

cầu nguyện cho Liban

 

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu cầu nguyện cho Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 02-06-2021) - Liên Hội đồng Giám mục Âu châu hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh cha Phanxicô và nhân danh các giám mục toàn đại lục này, hiệp ý cầu nguyện cho anh chị em trong đức tin và nhân dân đang sống tại Liban, khẩn cầu Thiên Chúa ban hòa bình và sự ổn định, đồng thời tái dân thân hỗ trợ đất nước này.

Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 5 năm 2021, Liên Hội đồng Giám mục Âu châu, qui tụ ba mươi bốn Hội đồng Giám mục tại đại lục này, cũng cho biết là đang đáp ứng tiếng kêu của Hội đồng các Thượng phụ và giám mục tại Liban, mời gọi lương tâm của các quốc gia và các vị trách nhiệm, làm sao để thế giới đừng quên thảm trạng hiện nay tại Liban và đừng giả điếc trước những tiếng kêu của người nghèo khổ.

Ðể tái lập công lý, cần nhìn nhận căn tính của cá nhân, tập thể và quốc gia, tôn trọng các giá trị tôn giáo và dân sự của truyền thống Liban, hỗ trợ sự phục hồi kinh tế và tái thiết cấu trúc xã hội được tạo nên bằng đối thoại và sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo, các nền văn hóa và xã hội khác nhau. Tất cả cần được tiến hành mà không có những điều kiện áp đặt từ bên ngoài".

Mặt khác, hôm 30 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite, tái lên tiếng phê bình các giới lãnh đạo chính trị và nhà cầm quyền Liban tỏ ra bất lực, từ hơn mười tháng qua, không thành lập được một chính phủ ổn định, có uy tín và độc lập.

Ðức Hồng y Rai đặt cầu hỏi: "Phải chăng chính quyền Liban đang âm mưu chống lại chính dân của mình, trong khi đất nước này càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng kéo dài từ gần hai năm nay?" Nhắc đến những khó khăn ngày càng gia tăng mà dân chúng phải chịu, Ðức Hồng y Rai nói: "Dân chúng Liban vô tội về thái độ của nhà nước và các giới chính trị nói chung. Người dân đang nói với các chính quyền thế giới có thể ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng tại Liban này rằng: người dân Liban đáng được giúp đỡ vì họ đáng sống".

Ðằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay tại Liban, có cuộc đụng độ chính trị cá nhân giữa tổng thống Michael Aoun và thủ tướng được chỉ định Saad Hariri. Sự bất đồng giữa hai nhân vật này đã ngăn cản việc thành lập một chính phủ cho Liban. Ðàng khác, cần có chính phủ mới thì quốc tế mới có thể trợ giúp kinh tế và tài chánh cho đất nước này, các viện trợ bị ngưng lại vì chính quốc khủng hoảng tại Liban.

(Asia News 31-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page