Ðức Tổng giám mục giáo phận Lagos

kêu gọi chính phủ Nigeria

 

Ðức Tổng giám mục giáo phận Lagos kêu gọi chính phủ Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lagos (RVA News 31-05-2021) - Ðức cha Alfred Adewale Martins, Tổng giám mục Lagos, là giáo phận lớn nhất ở Nigeria, kêu gọi chính phủ nước này tuyên bố tình trạng khẩn trương vì an ninh suy sụp trầm trọng tại đây.

Lên tiếng hôm 29 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Martins nói rằng việc tuyên bố tình trạng khẩn trương là điều cần thiết để cứu vãn đất nước khỏi sự đe dọa của tệ nạn vô chính phủ. Ðức Tổng giám mục đặc biệt tỏ ra lo âu vì nạn bắt cóc tại Nigeria, những vụ sát hại cảnh sát và thường dân cũng như những vụ đốt phá các trạm cảnh sát. Các cơ cấu chính trị ở các cấp tỏ ra bất lực, ù lì: không truy tầm các nguyên nhân gây nên bạo lực và cũng không xử lý những kẻ phạm pháp.

Ðức Tổng giám mục Martins cũng khẳng định rằng cuộc chiến chống bạo lực đòi phải có sự cộng tác tốt đẹp của các giới chức an ninh, đối thoại với các vị đại diện Giáo hội cũng như các cộng đoàn Hồi giáo và xã hội dân sự cùng các thủ lãnh truyền thống của các bộ lạc. Việc đổ lỗi cho nhau như hiện nay là điều vô ích.

Mặt khác, tối ngày 29 tháng 5 năm 2021, 14 sinh viên đại học Greenfield ở bang Kaduna, miền bắc Nigeria, đã được trả tự do, 40 ngày sau khi bị bắt cóc.

Phát ngôn viên cảnh sát ở Kaduna, ông Mohammed Jalige, nói với hãng tin thông tấn Pháp AFP rằng: "14 sinh viên đã được trả tự do dọc theo con đường từ thủ đô Abuja đến Kaduna". Ông Jalige cũng nói là ông không biết tiền chuộc mạng có được trả tự do cho những kẻ bắt cóc hay không.

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, bọn "cướp" đã đột nhập đại học Greenfield và bắt cóc khoảng 20 sinh viên. Một nhân viên đại học đã bị bắn chết trong cuộc tấn công. Trong những ngày trước đó, năm sinh viên đã bị những kẻ bắt cóc hành quyết để tạo sức ép trên gia đình các nạn nhân và chính quyền để đòi tiền chuộc mạng.

Bang Kaduna là nơi ở trong tình trạng rất bất an và xảy nhiều vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Chính quyền bang này gọi cuộc hành quyết năm sinh viên là những hành động quỉ quái và hoàn toàn tàn ác. Chính quyền kêu gọi thân nhân những người bị bắt cóc đừng trả tiền chuộc mạng để khỏi khuyến khích những vụ bắt cóc như thế.

Các băng đảng võ trang, mà dân chúng trong vùng gọi là những "tên cướp", gây kinh hoàng tại miền trung tây và trung bắc của Nigeria. Chúng cướp phá làng mạc, cướp súc vật, và thực hiện những vụ bắt cóc tập thể để đòi tiền chuộc mạng. Từ nhiều tháng nay, những tên cướp thường bắt cóc các học sinh và sinh viên. Từ tháng Mười Hai năm 2020 đến nay đã có 730 em học sinh bị bắt cóc.

Hôm 30 tháng 5 năm 2021, lại có thêm một vụ bắt cóc 150 học sinh tại một trường Hồi giáo ở Tegina, thuộc bang Niger, do một nhóm người võ trang đi xe môtô tràn vào trường. Các học sinh nam nữ tại đây tuổi từ 6 đến 18. Trong vụ tấn công này có hai người bị bắn và sau đó một người chết.

(Lapresse 30-5-2021, BBC 31-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page