Ủy ban Giám mục Mỹ phê bình

chính phủ bãi bỏ qui luật tài trợ phá thai

 

Ủy ban Giám mục Mỹ phê bình chính phủ bãi bỏ qui luật tài trợ phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kansas (RVA News 31-05-2021) - Ðức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, bang Kansas, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, phê bình việc chính phủ của Tổng thống Joe Biden bãi bỏ qui định cấm dùng tiền liên bang để tài trợ phá thai và một qui luật khác bênh vực sự sống.

Qui luật bị bãi bỏ gọi là "Hyde Amendment" được lưỡng đảng quốc hội Mỹ thông qua cách đây 45 năm (1976), cấm dùng công quĩ liên bang để tài trợ phá thai, ngoại trừ trường hợp có thai vì bị hiếp, vì loạn luân hoặc để cứu mạng sống người mẹ.

Trong thông cáo ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ðức Tổng giám mục Naumann kêu gọi quốc hội Mỹ duy trì qui luật "Hyde Amendment" và tiến tới một ngân sách thực sự xây dựng công ích của mọi người. Toàn văn thông cáo nói rằng:

"Không có thành phần nào tại đại quốc của chúng ta là người yếu thế hơn, dễ bị tổn thương hoặc ít được bảo vệ hơn là thai nhi ở trong lòng mẹ. Có những khía cạnh trong ngân sách của Tổng thống Biden giúp nâng đỡ những người dễ bị tổn thương. Nhưng quốc hội cần loại bỏ đề nghị của chính phủ Mỹ hiện nay tài trợ việc giết chết những trẻ em chưa sinh ra. Trong gần nửa thế kỷ qua, qui luật "Hyde Amendment" và các điều khoản liên hệ đã bảo vệ các công dân đóng thuế khỏi phải tài trợ phần lớn các vụ phá thai. Những chính sách này được sự hỗ trợ rộng rãi của đảng dân chủ cũng như cộng hòa. Các qui luật ấy đã được khởi động và biến thành luật do quốc hội và các tổng thống của cả hai đảng, và được sự ủng hộ của đại đa số các phụ nữ có lợi tức kém, kể cả các phụ nữ da màu. Phá thai được tài trợ bằng tiền thuế là một thất bại trong việc phục vụ phụ nữ trong chức năng làm mẹ của họ, bằng cách tài trợ sự tuyệt vọng và chết chóc thay vì tài trợ hy vọng và sự sống. Mọi phụ nữ đáng được những tài trợ giúp họ có thể hoàn toàn chăm sóc và nuôi dưỡng hài nhi của họ, chào đón con cái trong một môi trường yêu thương và ổn định. Tốt hơn nên dùng những ngân khoản ấy để nâng đỡ các phụ nữ bị khủng hoảng trong thời kỳ thai nghén và hỗ trợ các bà mẹ mới, để không phụ nữ nào phải cảm thấy sức ép kinh tế để rồi phá thai."

Và Ðức Tổng giám mục Naumann nói rằng: "Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo trong chính phủ hay làm việc để tiến tới một ngân sách thực sự xây dựng công ích cho mọi người. Ðiều này phải bao gồm nhiều đề nghị trong dự thảo ngân sách của tổng thống nhắm tìm cách bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Và cũng cần phải duy trì qui luật cấm dùng tiền thuế liên bang để tài trợ phá thai, cũng như duy trì các điều khoản liên hệ đã từng bảo vệ hàng triệu thai nhi, và những bà mẹ ở trong hoàn cảnh khó tránh, tránh được thảm trạng phá thai".

(USCCB 28-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page