Hoãn lại lễ trao mũ Hồng y

cho Ðức Hồng y Tổng giám mục Manila

 

Hoãn lại lễ trao mũ Hồng y cho Ðức Hồng y Tổng giám mục Manila.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 31-05-2021) - Lễ trao mũ đỏ cho Ðức Hồng y José Advincula, tân Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, lẽ ra được cử hành hôm 28 tháng 5 năm 2021, nhưng bị hoãn lại đến ngày thứ Ba, 8 tháng 6 năm 2021, vì Ðức Sứ thần Tòa Thánh bị cách ly.

Ðức Tổng giám mục Sứ thần Charles Brown, 62 tuổi (1959), người Mỹ, đã từ New York tới Manila, nhưng hiện ngài phải cách ly mười bốn ngày theo qui luật của chính phủ Philippines, vì thế lễ trao mũ đỏ cho Ðức tân Hồng y bị dời lại.

Cha Emilio Arbatin, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Capiz, cho biết lễ trao mũ Hồng y sẽ diễn ra lúc 9 giờ sáng, tại Nhà thờ Chính tòa ở thành phố Roxas, trụ sở của giáo phận này. Sau đó, ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Advincula sẽ nhận chức Tổng giám mục thứ 33 của Giáo phận Manila như đã dự kiến.

Vì Ðức Sứ thần Tòa Thánh bị cách ly, nên lễ đội triều thiên cho tượng ảnh Ðức Mẹ Sầu Bi ở giáo phận Tarlac cũng bị hoãn lại tới ngày 5 tháng 6 năm 2021, thay vì được cử hành vào thứ Hai 31 tháng 5 năm 2021. Ðức Sứ thần Brown nguyên là một chức sắc của Bộ Giáo lý đức tin, trước khi được Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Ailen năm 2011, rồi thuyên chuyển tới Cộng hòa Albani năm 2017. Cuối tháng Chín năm ngoái, Ðức Tổng giám mục được Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần tại Philippines.

Về phần Ðức Hồng y José Advincula, năm nay 69 tuổi (1952), cho đến nay là Tổng giám mục giáo phận Capiz. Vì đại dịch, ngài không thể về Roma dự công nghị tấn phong Hồng y mới, ngày 28/11 năm ngoái.

(Licas 28-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page