Vatican kết thúc

chương trình chích vắcxin tại Roma

 

Vatican kết thúc chương trình chích vắcxin tại Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-05-2021) - Sau khi giúp 1,800 người nghèo ở Roma được chích vắcxin ngừa Covid-19, kể từ tháng Giêng năm 2021, bây giờ Sở Từ Thiện của Ðức Thánh cha Phanxicô hướng sang các nước nghèo.

Sáng thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2021, chương trình chích ngừa cho dân nghèo ở Roma kết thúc với 300 người nhận vắcxin tại hành lang Ðại thính đường Phaolô VI, ở nội thành Roma.

Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh cha cho biết "1,800 người, được chích vắcxin từ sở này, là những người sống trên các đường phố và các nhà ngủ cho dân nghèo ở Roma. Họ không có quyền được chích ngừa vắcxin ở Italia. Nay chúng tôi hướng tới những người nghèo tại các nước nghèo nhất. Khi các vắcxin được bán tự do trên thị trường, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Hiện thời chỉ có các chính phủ mới có thể mua vắcxin. Hiện nay, Sở từ thiện này đang vận động qua đường ngoại giao để có thể giúp các nước nghèo nhất đang cần có vắcxin, đặc biệt tại Phi và Á châu. Những người hảo tâm muốn đóng góp vào chương trình mua vắcxin cho người nghèo có thể thực hiện qua trang mạng của Sở Từ Thiện của Ðức Thánh cha".

Ðức Hồng y Krajewski cho biết số tiền quyên góp được sẽ được gửi tới các Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở các nước nghèo, đặc biệt ở Phi châu, nơi mà các vị Sứ thần Tòa Thánh có thể mua vắcxin. Sở Từ Thiện đã gửi 350,000 Euro tới tòa Sứ thần ở Siria với mục đích này.

(Vatican News 29-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page