Ðức Hồng y Cornelius Sim,

Ðại diện Tông tòa Brunei qua đời

 

Ðức Hồng y Cornelius Sim, Ðại diện Tông tòa Brunei qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Hồng y Cornelius Sim, Ðại diện Tông tòa Brunei qua đời.


Taoyuan (RVA News 29-05-2021) - Ðức Hồng y Cornelius Sim, Ðại diện Tông tòa ở tiểu quốc Brunei Daruassalam, đã qua đời hôm 29 tháng 5 năm 2021, hưởng thọ 70 tuổi, sau sáu tháng được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Hồng y.

Cha Robert Lương (Leong), Tổng đại diện tại Brunei cho biết Ðức Hồng y Sim qua đời lúc 8 giờ 30 sáng tại Bệnh viện Trường Canh (Chang Gung Memorial Hospital - CGMH), ở thành phố Ðào Viên (Taoyuan) bên Ðài loan. Ðức Hồng y bị bệnh ung thư và đến thành phố này ngày 8 tháng 5 năm 2021, và bị cách ly trong nhà thương trong khi chờ đợi được chữa trị. Nhân viên y tế săn sóc hằng ngày cho Ðức Hồng y, nhưng rất tiếc bệnh trạng của ngài tiếp tục nặng thêm và qua đời vì một cơn đau tim.

Ðức Hồng y Cornelius Sim là người gốc Hoa, sinh năm 1951 và theo học ngành kỹ sư tại Ðại học Dundee, bên Ecosse. Năm 1988, ngài đậu cao học thần học tại đại học Steubenvile của dòng Phanxicô ở bang Ohio Hoa Kỳ. Về nước, thầy Sim thụ phong linh mục vào tháng Mười Một năm 1989 và là linh mục thứ hai ở Brunei. Sáu năm sau đó, 1995, cha Sim làm Tổng đại diện Tông tòa Brunei và 10 năm sau, 2005, cha được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phủ doãn Tông tòa Brunei. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Hồng y tiên khởi của địa phận đại diện tông tòa này.

Tại Brunei có hơn 460,000 dân cư, trong đó hai phần ba theo Hồi giáo, là quốc giáo. 13% là Phật Tử và 10% vô thần. Cộng đoàn Công giáo có 21,000 tín hữu, trong đó 80% là người nhập cư, đại đa số là người Philippines. Cả giáo phận tông tòa này có bốn linh mục, tất cả là người địa phương, phục vụ tại ba giáo xứ.

Với sự qua đi của Ðức Hồng y Cornelius Sim, Hồng y đoàn hiện có 222 vị, trong số này có 125 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi.

(Asia News 29-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page