Các tín hữu Công giáo Philippines

cầu nguyện cho Myanmar

 

Các tín hữu Công giáo Philippines cầu nguyện cho Myanmar.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Davao (RVA News 29-05-2021) - Ðức Tổng giám mục Romulo Valles, của giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi các giáo phận toàn quốc, hãy tổ chức cầu nguyện cho Myanmar vào Chúa nhật 30 tháng 5 năm 2021.

Trong thông cáo, Ðức Tổng giám mục Valles nói rằng "Ðây là ngày cầu nguyện cho nhân dân Myanmar đang chịu đau khổ, và đặc biệt cho Giáo Hội tại nước này. Chúng ta khẩn xin Chúa để bạo lực tại Myanmar chấm dứt và mọi người liên hệ hướng đến tới việc kiến tạo hòa bình".

Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines đưa ra lời kêu gọi trên đây, sau khi có những tin tức về các vụ pháo kích trúng các nhà thờ ở giáo phận Loikaw bên Myanmar, nơi diễn ra các cuộc tấn công của quân đội chính quy chống lại các lực lượng bảo vệ dân chúng ở địa phương.

Vụ pháo kích và tấn công ngày 23 tháng 5 năm 2021, vào nhà thờ Thánh Tâm ở Kayanthar gần thành phố Loikaw đã làm cho bốn giáo dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tiếp đến nhà thờ Công Giáo ở thành phố Demoso cùng bang Kayah cũng bị trúng đạn pháo kích của quân đội. 50,000 dân tại bang Kayah và Shan phải chạy trốn vào rừng. Hai thanh niên Công giáo ở Demoso đi quyên lương thực cho những người di tản ở địa phương bị quân đội chính phủ giết chết.

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng gửi thư cho Ðức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar, để bày tỏ liên đới và cầu nguyện cho nhân dân Myanmar trong thời điểm khó khăn hiện nay. Trong thư, Ðức Tổng giám mục Valles viết: "Chúng tôi theo dõi qua tin tức những đau khổ của dân chúng tại Myanmar. Mỗi ngày là một ngày bạo lực và lầm than cho nhân dân tươi đẹp".

Từ khi có cuộc đảo chánh của quân đội Myanmar, đã có hơn 831 người bị giết và trên 4,330 người bị quân đảo chánh bắt giam.

Hôm 29 tháng 5 năm 2021, Tổng giáo phận Milano, bắc Italia, cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn và cầu nguyện hòa bình cho Myanmar, với sự tham dự của các nhà sư Phật giáo, các gia đình và tín hữu Kitô.

Lúc 12 giờ rưỡi trưa, các tham dự viên được mời gọi cầu nguyện trong thinh lặng cho hòa bình tại Myanmar.

(Vatican News 28-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page