Chính phủ Ðức hỗ trợ 16 triệu Euro

tu bổ Campo Santo Teutonico

 

Chính phủ Ðức hỗ trợ 16 triệu Euro tu bổ Campo Santo Teutonico.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-05-2021) - Chính phủ Liên bang Ðức đã quyết định giúp 16 triệu Euro để tu bổ Campo Santo Teutonico, Ðất thánh Ðức, ở nội thành Vatican, từ lâu bị xuống cấp.

Campo Santo Teutonico, có từ thế kỷ thứ IX, chỉ cách nhà trọ thánh Marta, nơi Ðức Thánh cha Phanxicô cư ngụ khoảng 200 mét. Nguyên thủy đây là một nhà trọ tiếp đón các tín hữu hành hương, cạnh đó có một nghĩa trang, và nay có Học viện Ðức - Hungary, nơi các linh mục sinh viên người Ðức trọ để theo học tại các Ðại học và Học viện Giáo hoàng ở Roma.

Trong cuộc tiếp kiến mới đây dành cho ngoại trưởng Ðức, ông Heiko Maas, Ðức Thánh cha đã cám ơn chính phủ Ðức về sự trợ giúp này và cả Hội đồng Giám mục Ðức cũng cám ơn.

Cha Hans-Peter Fischer, Giám đốc Campo Santo Teutonico cho biết nhà này cùng với thánh đường nhỏ, là một trong số 25 nhà thờ ở Roma ở trong lộ trình thăm viếng do Liên hiệp Âu châu tổ chức, đánh dấu sự hiện diện của các nước Âu châu ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên hiệp Âu châu.

Ngày lễ Mình Thánh Chúa, 6 tháng 6 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ và có cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa tại khu vực Ðất thánh Ðức ở Vatican.

(Vatican News 20210528)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page