Ðức Hồng Y Cornelius Sim,

Hồng y đầu tiên của Brunei, qua đời ở tuổi 70

 

Ðức Hồng Y Cornelius Sim, Hồng y đầu tiên của Brunei, qua đời ở tuổi 70.

Hồng Thủy


Ðức Hồng Y Cornelius Sim, Hồng y đầu tiên của Brunei, qua đời ở tuổi 70.


Taoyuan (Vatican News 29-05-2021) - Ðức ông Robert Leong, tổng đại diện của Hạt Ðại diện Tông tòa Brunei đã thông báo rằng Ðức Hồng y Cornelius Sim, Ðại diện Tông tòa ở Brunei Darussalam, đã qua đời lúc gần 8:30 sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021, tại bệnh viện Trường Canh (Chang Gung Memorial Hospital) ở thành phố Ðào Viên (Taoyuan City) của Ðài Loan khi đến đây để chữa bệnh ung thư, hưởng thọ 70 tuổi.

Ðức Hồng y đến Ðài Loan ngày 8 tháng 5 năm 2021 và được cách ly để chờ điều trị y tế. Ngài được chăm sóc y tế hàng ngày nhưng sức khỏe của ngài dần trở nên yếu hơn và mất dần sức sống. Ðức ông Leong nói rằng rất tiếc, Ðức Hồng y đã qua đời. Ðức ông mời gọi cầu nguyện cho Ðức Hồng y và cho Hạt Ðại diện Tông tòa Brunei.

Tiểu sử sơ lược

Ðức Hồng y Sim gốc Hoa và gốc Dusunian, sinh tại Seria, Brunei vào ngày 16 tháng 9 năm 1951 và theo học ngành kỹ thuật tại Ðại học Dundee ở Scotland. Năm 1988, ngài nhận bằng Thạc sĩ Thần học tại Ðại học dòng Phanxicô ở Steubenville, bang Ohio. Ngài được thụ phong linh mục ngày 26 tháng 11 năm 1989 và năm 1995 được bổ nhiệm làm tổng đại diện của Brunei. Tháng 11 năm 1997, Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Phủ doãn Tông Tòa của Brunei và năm 2005 ngài được tấn phong giám mục. Ngày 28 tháng 11 năm 2020 Ðức Thánh Cha đã phong ngài làm Hồng y.

Công giáo Brunei

Brunei có đa số dân theo Hồi giáo, tôn giáo chính thức của nước này. Tuy nhiên, những người khác được phép thực hành đức tin của họ trong hòa bình và hòa hợp. Công giáo được các thừa sai dòng Phanxicô rao giảng đến Brunei vào năm 1587 nhưng đến năm 1997 Giáo hội địa phương mới được thành lập. Cộng đoàn Công giáo Brunei có khoảng 16,000 tín hữu với 80% là người di cư hoặc người nước ngoài, phần lớn đến từ Philippines và các nước Ðông Nam Á khác. Có 4 linh mục, tất cả đều là người địa phương của Brunei, chăm sóc đoàn chiên nhỏ bé tại 3 giáo xứ.

Chia buồn của Ðức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Malaysia-Singapore-Brunei

Hạt Ðại diện Tông tòa Brunei thuộc Hội đồng giám mục Malaysia-Singapore-Brunei. Ðức cha Sebastian Francis, Chủ tịch Hội đồng giám mục, cũng đau buồn thông báo việc Ðức Hồng y từ trần và mời gọi cầu nguyện cho ngài trong Thánh lễ và kinh nguyện. Ngài cũng hiệp thông chia sẻ với gia đình của Ðức Hồng y và tín hữu Brunei trong thời điểm mất mát và tang tóc này. (Fides 29/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page