Toà Thánh điều tra các vụ lạm dụng tính dục

ở Tổng Giáo phận Cologne của Ðức

 

Toà Thánh điều tra các vụ lạm dụng tính dục ở Tổng Giáo phận Cologne của Ðức.

Ngọc Yến

Cologne (Vatican News 29-05-2021) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã phái Ðức Hồng y Anders Aborelius, Giám mục Stockholm, và Ðức cha Johannes van den Hende, Giám mục Rotterdam và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hà Lan, đến Tổng Giáo phận Cologne của Ðức, phụ trách việc xem xét tình hình mục vụ và quản lý các trường hợp lạm dụng tính dục tại Tổng Giáo phận này.

Theo thư từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Berlin, trong nửa đầu tháng 6 năm 2021, Ðức Hồng y Aborelius và Ðức cha Hende, sẽ có một bức tranh tổng thể về tình hình mục vụ phức tạp của Tổng Giáo phận. Ðồng thời hai vị sẽ xem xét mọi sai sót của Ðức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám mục của Cologne; Ðức cha Stefan HeBe, Tổng Giám mục của Hamburg; và các Giám mục phụ tá của Tổng Giáo phận Cologne, Ðức cha Dominikus Schwaderlapp và Ðức cha Ansgar Puff, liên quan đến các trường hợp lạm dụng tính dục.

Trước đó, vào ngày 18 tháng 3 năm 2021, "Báo cáo độc lập về cuộc chiến chống lạm dụng tính dục ở Tổng Giáo phận Cologne" đã được trình bày. Vào tháng 10 năm 2020, Ðức Hồng y Woelki đã ủy quyền cho công ty luật Gercke & Wollschlager điều tra các vụ lạm dụng tính dục. Kết quả của điều tra với tài liệu hơn 800 trang, bao gồm giai đoạn từ 1975 đến 2018 với mục đích xác định các thiếu sót và vi phạm pháp luật hiện có, cũng như những người chịu trách nhiệm. Ðặc biệt, Báo cáo đề cập đến 314 nạn nhân của lạm dụng tính dục, tất cả đều là trẻ vị thành niên trừ một người, và 202 người phạm tội, trong đó gần 2/3 là giáo sĩ.

Trong một ghi chú được công bố trên trang web của Tổng Giáo phận hôm thứ Sáu 28 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Woelki chào mừng quyết định này của Ðức Thánh Cha. Ngài nói: "Ðức Thánh Cha muốn có được một bức tranh riêng về cuộc điều tra độc lập và những hậu quả của nó". Ðức Tổng Giám mục Cologne nói, ngài sẽ hỗ trợ Ðức Hồng y Anders Aborelius và Ðức cha Ðức cha Johannes van den Hende trong sứ vụ của các vị với niềm tin tưởng hoàn toàn. "Tôi hoan nghênh tất cả những gì cần thiết cho một điều tra khách quan", Ðức Hồng y khẳng định.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page