Ấn giáo cuồng tín phá hủy

một nhà thờ Công giáo đang kiến thiết

 

Ấn giáo cuồng tín phá hủy một nhà thờ Công giáo đang kiến thiết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Orissa (RVA News 29-05-2021) - Một nhà thờ Công giáo đang xây cất tại bang Orissa, Ấn Ðộ, đã bị một nhóm 150 người Ấn giáo cuồng tín tấn công và phá hủy.

Hãng tin Asia News truyền đi ngày 27 tháng 5 năm 2021, từ Roma cho biết cha Purushittam Nayak, thuộc giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, kể lại rằng ngày 16 tháng 5 năm 2021, khoảng 150 người võ trang đã phá hủy thánh đường đang được xây cất tại làng Bodoguda, thuộc huyện Koraput. Tại làng này có 12 gia đình Kitô bộ lạc, sống với 60 gia đình Ấn giáo. Các tín hữu Kitô là nạn nhân của sự thịnh nộ, ghen tương và họ bị tấn công và trả thù chỉ vì tín ngưỡng của họ.

Debo Bhoi, một thành viên của cộng đoàn Kitô địa phương, cùng với các mục tử Ayub Khora, Jitendra Khosla, và Sughakar Khosla, đã đến trạm cảnh sát ở huyện Koraput để thưa kiện và đòi bồi thường. Vụ bách hại này đã kéo dài từ bốn năm, nhưng những cuộc điều tra về những vụ tố cáo này chỉ được thi hành cho có hình thức, vì chính quyền địa phương là người Ấn giáo. Sự kiện nhà nước không có những hành động nào chống thủ phạm những vụ tấn công các Kitô hữu càng khuyến khích các thủ phạm này mở các cuộc tấn công mới.

Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Ðộ (Gcic), tuyên bố hãng tin Asia News rằng: "Vụ tấn công mới đây chống các Kitô hữu tại làng Bodogua không phải là bộc phát. Ðám đông có võ trang. Năm 2020 đã có tám Kitô hữu, trong đó có một người già, đã bị một nhóm Ấn giáo cuồng tín tấn công tàn bạo: hôm đó là ngày 21 tháng 7 (năm 2020), họ vào nhà của cụ già Chachiri Muduli, 75 tuổi, đang đón tiếp bảy Kitô hữu có gia cư cũng bị những người cuồng tín ấy phá hủy. Không những họ đánh đập dã man, nhưng còn phá hoại nhà của cụ già ấy".

Hội đồng Kitô toàn Ấn Ðộ mạnh mẽ lên án những vụ bạo hành và dọa nạt chống Kitô hữu tại làng ấy. Cả trong những lần khác, các Kitô hữu đệ đơn kiện, nhưng họ không được cảnh sát bênh đỡ, trái lại còn đe dọa những người tố cáo.

(Asia News 27-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page