Hai Tổng thống của Bắc Macedonia và Bulgari

đến Roma để tôn kính hai thánh Cyrillô và Mêthôđô

 

Hai Tổng thống của Bắc Macedonia và Bulgari đến Roma để tôn kính hai thánh Cyrillô và Mêthôđô.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 28-05-2021) - Tạm dừng các cuộc tranh cãi chính trị giữa hai quốc gia, hôm 26 tháng 5 năm 2021, các tổng thống của Bulgari và Bắc Macedonia, hai quốc gia có Chính thống giáo chiếm đa số, đã đến Roma để bày tỏ lòng tôn kính chung với hai thánh Cyrillô và Mêthôđô, các nhà truyền giáo thế kỷ thứ chín và những người sáng lập bảng chữ cái Slav đầu tiên.

Sự hòa hợp tôn giáo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Bulgari và Bắc Macedonia. Cuối năm 2020, Bulgari đã chặn việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu của Bắc Macedonia, tranh luận về lịch sử, ngôn ngữ và bản sắc của Bắc Macedonia, mà Bulgari khẳng định là có nguồn gốc từ quốc gia của mình. Trong khi đó, Bắc Macedonia khẳng định rằng họ không thể nhân nhượng đối với các vấn đề nhạy cảm như bản sắc dân tộc.

Về chuyến viếng thăm Roma chung của hai phái đoàn, Tổng thống của Bắc Macedonia nhận định: "Ðây là một cử chỉ tích cực, mang tính biểu tượng của hai bên và sẽ giúp làm dịu bầu không khí một chút, trước những gì sắp diễn ra trong các cuộc đàm phán sắp tới liên quan đến việc phong tỏa."

Thứ Năm 27 tháng 5 năm 2021, Tổng thống Stevo Pendarovski của Bắc Macedonia và Tổng thống Rumen Radev của Bulgari đã đặt vòng hoa tại đền thờ Ðức Bà Cả, nơi mà vào thế kỷ thứ 9, Ðức Giáo hoàng Adriano II đã làm phép cho những cuốn sách và bảng chữ cái do hai anh em nhà truyền giáo và thánh nhân nghĩ ra. (Balkan Insight 24/05/2021)

Theo truyền thống, vào ngày lễ hai thánh Cyrillô và Mêthôđô của người Slav, Ðức Thánh Cha tiếp các phái đoàn của hai nước Bulgari và Bắc Macedonia.

Ðức Thánh Cha tiếp Tổng thống của Bắc Macedonia

Thông cáo từ Phủ Tổng thống Bắc Macedonia cho biết Tổng thống Pendarovski đã tặng Ðức Thánh Cha Phanxicô một chiếc áo cầu thủ không có số, nhưng có tên của Ðức Thánh Cha được viết bằng chữ Cyrillic. Tuyên bố cho biết cuộc gặp gỡ nêu bật mối quan hệ song phương tuyệt vời giữa Cộng hòa Bắc Macedonia và Tòa thánh, dựa trên mối quan hệ lịch sử sâu sắc, các giá trị và truyền thống văn hóa tinh thần được chia sẻ. Tổng thống Pendarovski nhắc lại sự quan tâm của ông trong việc gia tăng hơn quan hệ với Tòa thánh trong tất cả các lĩnh vực về công ích, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng Công giáo ở Bắc Macedonia và đóng góp của cộng đồng này đối với xã hội của quốc gia vùng Balkan. (Agenzia Nova 27/05/2021)

Ðức Thánh Cha tiếp Tổng thống của Bulgari

Về phần Tổng thống của Bulgari, sau cuộc hội kiến với Ðức Thánh Cha, ông nói với các phóng viên: "Ðức Giáo hoàng muốn các Giáo hội của chúng tôi xích lại gần nhau hơn nữa, các mối quan hệ của chúng tôi có hơn một ngàn năm lịch sử, bắt đầu từ thời Hoàng tử Boris và lễ rửa tội của người Bulgari vào thế kỷ thứ 9". Theo ông, truyền thống, được củng cố trong những thập kỷ gần đây với việc tiếp đón một phái đoàn cấp cao nhất của Bulgari tại Vatican, là một dấu hiệu công nhận tầm quan trọng không chỉ đối với công việc của hai thánh Cyrillô và Mêthôđô, mà còn đối với vai trò của Bulgari trong lĩnh vực văn hóa thế giới trong thế giới ngày nay." (Agenzia Nova 27/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page