Covid-19 đang hoành hành tại Nepal

 

Covid-19 đang hoành hành tại Nepal.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 28-05-2021) - Tổ chức bác ái Missio của Giáo hội Công giáo Ðức ở thành phố Munich cho biết đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nước Nepal.

Hôm 26 tháng 5 năm 2021, Ðức ông Wolfgang Huber, Chủ tịch Tổ chức Missio nói rằng những tin tức từ Nepal thật là gây sốc. Nhiều người đang vật lộn để sống còn trong lúc này. Ấn Ðộ láng giềng của Nepal, vì đang ở trong tình trạng trầm trọng vì Covid-19, nên không thể cung cấp vắcxin chống dịch cho Nepal. Nepal ở trong tình trạng giới nghiêm ngặt nghèo nên nhiều gia đình không có phương kế sinh nhai. Ngoài thủ đô Kathmandu, vùng biên giới của Nepal với Ấn Ðộ bị thương tổn rất nạng.

Ðức cha Paul Simick, Ðại diện tông tòa Nepal, trong điện thư gửi đến tổ chức Missio, cho biết dân chúng kiệt quệ. Tại các nhà thương hầu như không còn giường và dưỡng khí cho các bệnh nhân. Họ phải nằm trên nền đất và trên các lối đi.

Ðức cha cũng nói rằng ngày càng có nhiều nữ tu và linh mục bị nhiễm Coronavirus vì các hoạt động tông đồ và bác ái. Sự dấn thân của họ rất được đánh giá cao, nhưng đồng thời họ cũng bị sức ép của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Ðức cha Simick viết: "Tình hình rất nghiêm trọng. "Tại vùng núi gần Bharatpus, nơi có linh mục Michael Chirayath đảm trách một trường dành cho sắc tộc Chepang, được tổ chức Missio nâng đỡ, các học sinh và người trẻ thiếu sự hỗ trợ của gia đình vì tình trạng giới nghiêm. Chúng tôi không biết các học sinh có thể trở lại trường hay không". Mới đây, cha Michael Chirayath và ba nữ tu thuộc ban đảm trách trường, đã bị bệnh nặng vì Covid-19.

Tại thủ đô Kathmandu, nữ tu Aisha Kavalakattu thuộc Tu Hội Nazareth Nepal chăm sóc nhiều người không có lợi tức và cả gia đình họ, vì rất ít người có thể mua được thuốc men và cả lương thực. Chị Aisha nói: Trong đợt dịch đầu tiên, chúng tôi còn có thể giúp đỡ các tài xế xích lô và các phụ nữ đơn chiếc với số tiền tiết kiệm ít ỏi của chúng tôi. Nhưng nay thì chúng tôi không có phương thế để giúp họ nữa. Người dân tại đây không thể hy vọng nơi sự giúp đỡ của chính phủ Nepal. Sau trận động đất dữ dội hồi năm 2015, việc cứu trợ cấp thời và tái thiết được phó thác phần lớn do các tổ chức quốc tế. Tổ chức Missio cũng hỗ trợ các cơ quan bác ái Công giáo Nepal, trong việc giúp các nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại nhiều nhất.

(KNA 26-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page