Ðức Thượng phụ Pizzaballa

kêu gọi giúp dân Gaza

 

Ðức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi giúp dân Gaza.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 27-05-2021) - Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa, thủ lãnh Công giáo Latinh Jerusalem kêu gọi các linh mục và tín hữu trong giáo phận của ngài quyên góp giúp đỡ các tín hữu Kitô tại miền Gaza, đang chịu đau khổ sau mười một ngày chiến tranh với Israel.

Trong thông cáo công bố hôm 25 tháng 5 năm 2021, tại Jerusalem, Ðức Thượng phụ Pizzaballa viết: "Ðau khổ của các tín hữu Kitô càng gia tăng vì cuộc xung đột chết chóc và các vụ dội bom, giữa lúc họ phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan tràn tại Gaza".

Ðức Thượng phụ kêu gọi các giáo xứ tổ chức lạc quyên vào Chúa nhật 30 tháng 5 năm 2021, lễ Chúa Ba Ngôi. Kết quả lạc quyên này sẽ hoàn toàn được dành cho các Kitô hữu tại Gaza và đáp ứng tình trạng lầm than của họ vì những xung đột mới đây.

Theo cha sở Công giáo duy nhất tại Gaza, linh mục Gabriel Romanelli, hiện thời tại Gaza có 1,077 Kitô hữu, đa số theo Chính Thống giáo, và có 133 tín hữu Công giáo, trên tổng số hai triệu dân cư. Sau mười một ngày xung đột, hôm 21 tháng 5 năm 2021, Israel và lực lượng Hamas đã đồng ý ngưng chiến. Trong cuộc xung đột đó, Hamas đã bắn 4,300 rocket từ Gaza vào Israel, và không quân Israel đã oanh kích 1,500 mục tiêu tại Gaza. Mười ba người Israel thiệt mạng và tại Gaza có 248 người chết, trong đó có 129 thường dân, trong số này có 66 trẻ em. Con số nạn nhân ở Gaza tăng khi người ta thu dọn những tòa nhà bị bom Israel đánh sập.

(KNA 25-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page