Một thánh đường Công giáo

tại Myanmar bị pháo kích

 

Một thánh đường Công giáo tại Myanmar bị pháo kích.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kyantharyar (RVA News 26-05-2021) - Ðêm Chúa nhật 23 tháng 5 năm 2021, quân đội chính quy Myanmar đã pháo kích trúng nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ở làng Nam Kyantharyar bên Myanmar, làm cho bốn người tị nạn trong thánh đường thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Ngoài ngôi làng vừa nói, còn có hai làng khác thuộc huyện Loikaw, bang Kayah cũng bị pháo kích.

Một cha sở địa phương, Francis Soe Naing, nói với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi cùng ngày 23 tháng 5 năm 2021 rằng "Có nhiều người già, người trẻ và các trẻ em, cũng như các phụ nữ mang thai, chạy vào nhà thờ lánh nạn. Sáng Chúa nhật 24 tháng 5, chúng tôi gồm ba linh mục và hai bác sĩ đã đến viếng thăm họ và đưa những người bị thương, trong đó có một người bị liệt, đến một nơi an toàn hơn. Hiện nay trong làng không còn lại người nào".

Có hơn 170 gia đình thuộc làng Nam Kayantharyar, trong số này có khoảng 700 tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Loikaw, phần lớn là những người nghèo, đơn sơ chất phác.

Cha Soe Naing cũng cho biết "giờ đây chiến tranh đã lan tới thành phố Loikaw, nên bây giờ không có nơi nào an toàn. Vì quân đội chính phủ thường hãm hiếp và giết các thường dân vô tội một cách bừa bãi, nên không có lựa chọn nào khác đối với dân chúng, ngoài sự tự vệ bằng bất kỳ phương thế nào".

Ðiều vừa xảy ra thuộc vào tình trạng khẩn trương tại Myanmar, từ sau khi quân đội nước này đảo chánh và lên nắm quyền từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, nghĩa là mở lại các cuộc xung đột giữa quân chính quy và các miền tự trị, dẫn Myanmar tiến tới một cuộc nội chiến mới. Tại bang Kayah, từ ngày 21/5 vừa qua, bắt đầu cuộc nội chiến giữa quân chính phủ và Lực lượng bảo vệ nhân dân, gọi tắt là Pdf (People's Defense Force). Dân chúng bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác.

Cha Soe Naing cũng nói rằng quân đội Myanmar sử dụng các võ khí nặng để bắn dân chúng. Hàng ngàn người đã chạy vào các thánh đường và các nhà xứ để lánh nạn. Một số khác chạy vào rừng sâu. Giáo phận Loikaw có 40 giáo xứ và tất cả đều thiết lập các trại cho những người tản cư nội địa. Dân chúng đang cần được cứu trợ về những nhu yếu phẩm, nhưng họ cũng cần sự nâng đỡ tinh thần".

(Sir 24-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page