Các giám mục Mỹ kêu gọi cầu nguyện

cho Giáo hội và nhân dân Trung Quốc

 

Các giám mục Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho Giáo hội và nhân dân Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rockford (RVA News 22-05-2021) - Các giám mục Mỹ kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Giáo hội và nhân dân Trung Quốc, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại đại quốc này.

Năm 2007, trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc, Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã ấn định ngày cầu nguyện này là 24 tháng Năm hằng năm, lễ Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu.

Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 5 năm 2021, Ðức cha David Malloy, Giám mục giáo phận Rockford, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây và viết rằng:

"Ngày 14 tháng 3 năm nay (2021), Ðức Hồng y Bo, Tổng giám mục Yangon bên Myanmar, kêu gọi kéo dài ngày cầu nguyện thành một tuần, từ 23 đến 30 tháng Năm. Xét vì đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành, Ðức Hồng y mời gọi không những cầu nguyện cho Giáo hội mà thôi, nhưng còn cầu nguyện xin ơn bảo vệ toàn thể mọi người và cho phẩm giá mỗi người tại Trung Quốc.

Nhìn nhận cường lực của Trung Quốc đang gia tăng trên thế giới, Ðức Hồng y Bo đã bày tỏ hy vọng nhờ những lời cầu nguyện này, Trung Quốc có thể trở thành một sức mạnh phục vụ điều thiện và bảo vệ các quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới".

Cũng vậy, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã xác nhận việc cầu nguyện của ngài cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, nhìn nhận những khó khăn của họ, cam kết cầu nguyện hằng ngày cho họ và nhắn nhủ họ hãy trở thành những công dân tốt, đóng góp xây dựng theo tinh thần ngôn sứ, xuất phát từ niềm tin nơi Nước Chúa".

Và thông cáo của các giám mục Mỹ kết luận:

"Trong tình hiệp nhất và yêu thương đậm đà, chúng ta hãy hiệp với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện với Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu cho Trung Quốc".

Hãng tin Công giáo CNA ở Mỹ nhắc lại rằng hồi tháng Hai năm ngoái (2020), Nhà nước Trung Quốc bắt đầu thi hành các biện pháp hành chánh để kiểm soát mọi khía cạnh trong các hoạt động tôn giáo tại Hoa Lục, bó buộc tất cả các tôn giáo và tín hữu tại Trung Quốc phải tuân hành các qui luật do đảng cộng sản Trung Quốc ban hành và phải nhìn nhận đảng như một quyền bính cao hơn.

Hồi tháng Năm năm ngoái, quốc hội Trung Quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt những qui luật mới về an ninh cho Hong Kong, biện pháp mà những người phò dân chủ và các tín hữu sợ rằng sẽ hạn chế các quyền tự do của dân Hong Kong, kể cả quyền tự do tôn giáo.

(CNA 20-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page