Ðức Sứ thần tại Kenya

kêu gọi bài trừ chủ nghĩa bộ tộc

 

Ðức Sứ thần tại Kenya kêu gọi bài trừ chủ nghĩa bộ tộc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Nairobi (RVA News 20-05-2021) - Ðức Tổng giám mục Bert Van Megen, Sứ thần Tòa thánh tại Kenya bên Phi châu, mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu Công giáo xa tránh chủ nghĩa bộ tộc gây chia rẽ cộng đồng dân Chúa và hãy theo đuổi sự đoàn kết để hoà bình được hiển trị tại nước này.

Ðức Tổng giám mục Van Megen đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 16 tháng 5 năm 2021, trong lễ thánh hiến Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Vua của giáo phận Bungoma, cách thủ đô Nairobi hơn 200 cây số về hướng tây bắc. Ngài nói: "Chúng ta là một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa, đi xa hơn những dị biệt bộ tộc chia cách chúng ta. Tôi cầu mong thánh đường rất đẹp này mà bao nhiêu người đã đóng góp về tài chánh, lao công và dấn thân, để xây dựng, có thể góp phần kiến tạo sự hiệp nhất mạnh mẽ hơn trong giáo phận, để các tín hữu Kitô của giáo phận Bungoma trở thành một gia đình duy nhất của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đã cộng tác, nay anh chị em là những viên đá, những bức tường và cột, các cửa sổ, các viên mái, và dĩ nhiên là bàn thờ của thánh đường. Ðây là Nhà của Chúa, và không ai có thể dành quyền riêng. Lời duy nhất phải được xướng lên ở đây là Lời Chúa, không được có những tranh luận chính trị, chỉ trích hoặc nói xấu nhau được xảy ra tại đây... Các môn đệ của Chúa Kitô là nơi ở của Chúa Thánh Linh, Ðấng kêu gọi chúng ta hiệp nhất".

Nhà thờ chính tòa Bungoma là thánh đường lớn nhất ở Kenya, có 4,000 chỗ ngồi, theo dự án cho Ðức cha Norman King'oo Wambua, cựu Giám mục giáo phận Bungoma khởi xướng, nay ngài là Giám mục giáo phận Machakos.

(Fides 17-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page