Ðức Thánh cha lo ngại

vì sự phục hồi các lập trường bảo thủ

 

Ðức Thánh cha lo ngại vì sự phục hồi các lập trường bảo thủ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-05-2021) - Ðức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng Bộ các dòng tu nói rằng Ðức Thánh cha Phanxicô lo ngại vì sự phục hồi các lập trường bảo thủ trong việc đào tạo linh mục.

Ðức Hồng y Braz de Aviz, người Bazil tiết lộ như trên trong bài tham luận chiều ngày 17 tháng 5 năm 2021, trong tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha thứ 50 về đời sống các Hội dòng Thánh hiến, tiến hành từ ngày 17 đến 22 tháng 5 năm 2021, dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Ðức Hồng y nói: trong một cuộc gặp gỡ mới đây, Ðức Thánh cha đã bày tỏ lo ngại về một xu hướng xa lìa thêm Công đồng chung Vatican II và phục hồi các lập trường bảo thủ.

Trong phần tham luận, Ðức Hồng y Tổng trưởng bộ các dòng tu đã trình bày suy tư về đề tài: "Ðồng cảm với Chúa Kitô và với Giáo hội". Ngài nói: "Thay vì những kế hoạch lớn lao, thay vì tìm kiếm những ý tưởng độc đáo hoặc chú tâm đến các tập quán và truyền thống, được củng cố với thời gian, thay vì củng cố đoàn sủng bằng những xu hướng thần học tả phái hay hữu phái, thay vì quan tâm sở hữu những phong phú phàm nhân, ngày nay chúng ta phải kiến tạo đường đi với Chúa Giêsu, qua sự hoán cải bản thân, cộng đoàn và xã hội... Tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa ơn gọi làm con Chúa, đều không có nguồn gốc từ Thiên Chúa, trái lại chúng loại bỏ các giá trị của nước Thiên Chúa".

Ðức Hồng y Braz de Aviz cũng chia sẻ về sự cần thiết phải làm sao để đời tu là một chứng tá với cùng một phẩm giá, không trên không dưới, không văn hóa cao hay thấp, không có giai cấp xã hội. Vì thế, trong đời tu không có sự thánh hiến lớn hơn hay nhỏ hơn".

Ðức Hồng y Tổng trưởng cũng nhắc đến giáo huấn của Ðức Thánh cha về sự cải tổ đời tu theo tinh thần huynh đệ và đồng hành, như được trình bày trong thông điệp "Fratelli tutti". Từ đó, Ðức Hồng y kêu gọi các tu sĩ hãy tiến từ một sự huấn luyện tĩnh đến sự huấn luyện năng động, đẩy mạnh sự hỗ tương giữa nam và nữ, thực thi tinh thần vâng phục xa tránh dự lạm dụng quyền bính và cải tiến việc quản trị tài sản để phục vụ sứ mạng, đi từ sự minh bạch về kinh tế và xa lìa ý thức hệ tư bản".

Ðức Hồng y Braz de Aviz nhấn mạnh rằng: "Nếu quyền bính không phải là sự phục vụ thì nó biến thành lạm dụng, và từ đó có lạm dụng về lương tâm và tính dục". Ngài cũng tố giác sự kỳ thị các nữ tu và nói: "Có nhiều đối kháng trong nhiều cơ cấu của Giáo hội, khi người ta tìm cách mở ra những không gian cho sự tham gia nhiều hơn của các nữ tu, trong các lãnh vực và cấp độ khác nhau, đặc biệt trong việc đưa ra các quyết định".

(Via Nueva 17-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page