Ðức Hồng y Bechara kêu gọi

chính quyền Liban giữ trung lập

 

Ðức Hồng y Bechara kêu gọi chính quyền Liban giữ trung lập.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 19-05-2021) - Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, bên Liban tuyên bố rằng Liban cần tìm ra những phương thế ôn hòa để chứng tỏ tình liên đới với nhân dân Palestine, và đồng thời cần tránh mọi can dự về quân sự vào cuộc chiến hiện nay giữa Israel và các dân quân Hamas ở Gaza.

Hôm thứ Năm 13 tháng 5 năm 2021, có ba trái rocket được bắn từ lãnh thổ Liban vào miền bắc Israel và không quân Israel trả đũa. Nhiều cuộc biểu tình phò Palestine đã xảy ra gần biên giới giữa Liban và Israel trong những ngày qua, trong đó những người biểu tình toan ném những bom chai xăng vào các vị trí quân sự của Israel. Quân lính Israel phản ứng bằng lựu đạn cay và bắn trả làm cho một thanh niên Liban 21 tuổi bị thiệt mạng hôm 14 tháng 5 năm 2021.

Tuyên bố hôm Chúa nhật 16 tháng 5 năm 2021, trong bài giảng thánh lễ tại Tòa Thượng phụ ở Bkerké gần Beirut, Ðức Hồng y Rai đã bày tỏ lập trường trên đây và được hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi, hôm 17/5.

Ðức Thượng phụ Béchara Rai kêu gọi chính phủ Liban kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới giữa Liban và Israel để tránh cho lãnh thổ Liban trở thành những vùng từ đó các tên lửa được bắn vào lãnh thổ Israel. Ðức Hồng y ám chỉ đến một số thành phần của nhóm Hezbollah thân Iran, muốn can dự vào những biến cố tại Israel và Gaza, và từ đó tạo nên nguy cơ một cuộc chiến mới giữa Liban và Israel. Ðức Hồng y Rai nói: "Nhân dân Liban không có ý gây tổn hại thêm cho đất nước, vốn đã bị tàn phá của mình. Nhân dân Liban đã phải trả giá đủ vì cuộc xung đột vượt ra sự kiểm soát này".

Theo Ðức Hồng y Rai, phương thế duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Arập và Israel, là Israel nhìn nhận một quốc gia Palestine độc lập và có chủ quyền.

(KAP 17-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page