Ðức cha Marcuzzo phê bình

phản ứng thái quá của Israel tại Gaza

 

Ðức cha Marcuzzo phê bình phản ứng thái quá của Israel tại Gaza.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 17-05-2021) - Ðức cha Giacinto Boulos Marcuzzo, Ðại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem, đặc trách miền Palestine và Thành Thánh, phê bình phản ứng thái quá của Israel chống các vụ bắn tên lửa của lực lượng Hamas vào Israel.

Tuyên bố hôm 14 tháng 5 năm 2021 với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, Ðức cha Marcuzzo cho biết: "Các cuộc không tập ồ ạt của máy bay Israel tại miền Gaza, đã dội bom xuống cả các gia cư của các tín hữu Công giáo gần giáo xứ Thánh Gia, gây thiệt hại cho cả tu viện và vườn trẻ của các tu viện dòng Mân Côi. Các cuộc oanh kích đó theo sau các hỏa tiễn do Hamas bắn vào lãnh thổ Israel, nhưng chúng tôi thấy thật là điều vô căn cứ những người ở Mỹ cho rằng các phản ứng quân sự của Israel tương ứng với hành động của Hamas. Họ dội bom từ xa. Một quả bom rơi gần tu viện của các nữ tu. Trong số hơn 100 nạn nhân, có các phụ nữ và trẻ em. Một lần nữa, những trái bom thông minh gây hại cho tất cả mọi người, không biết phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và thường dân".

Ðức cha Marcuzzo sinh tại Italia, nhưng thụ phong linh mục tại Palestine, sau khi theo học tại chủng viện ở Beit Jala, thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh. Ngài kêu gọi mọi người hãy tỏ ra sáng suốt và đừng quên một chuỗi các biến cố và những vụ khiêu khích đã tạo nên làn sóng bạo lực mới tại Thánh địa, nếu thực tâm muốn tìm những con đường để chặn đứng bạo lực và đổ máu những người vô tội".

Ðức cha Marcuzzo nhắc lại rằng: "Nơi căn cội tất cả, có cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kéo dài từ nhiều thập niên, và nhất là sự chiếm đóng của Israel tại các lãnh thổ Palestine. Bao lâu người ta không đương đầu để giải quyết những nguyên nhân ở căn cội cuộc xung đột, thì chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm cho mọi sự tái bùng nổ. Chúng ta đã thấy điều đó trong cuộc cách mạng gạch đá Intifada thứ nhất và thứ hai".

Ðức cha Marcuzzo nhận xét rằng sự bùng nổ đạo lực hiện nay là do sự tích lũy một loạt những "hoàn cảnh bất hạnh" làm cho căng thẳng tái bùng lên quanh Jerusalem, và mấu chốt cuộc xung đột: đó là sự truất hữu các gia cư của người Palestine ở khu vực Sheik Jarrah, rồi đến những cấm cản của Israel không cho những tín hữu Hồi giáo được tới đền thờ Aqsa của họ vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng chay tịnh Ramadan, khi các tín hữu ấy cử lành lễ Laylat al Qadr, trong đó Thiên thần Gabriel mạc khải kinh Coran cho Ngôn sứ Mohamed. Rồi đến "Ngày Jerusalem", Israel kỷ niệm cuộc chiếm thành Jerusalem, năm nay diễn ra ngoài lộ trường hằng năm, tiến qua khu vực của người Arập để tái khẳng định sự thống trị trên Thành Thánh".

(Fides 14-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page