Ðức Thánh Cha tiếp đặc phái viên

của tổng thống Mỹ về khí hậu

 

Ðức Thánh Cha tiếp đặc phái viên của tổng thống Mỹ về khí hậu.

Ngọc Yến

Vatican (Vatican News 17-05-2021) - Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News sau buổi gặp gỡ với Ðức Thánh Cha Phanxicô hôm thứ Bảy 15 tháng 5 năm 2021, ông Envoy John Kerry, Ðặc phái viên của tổng thống Joe Biden về khí hậu, khẳng định, tiếng nói của Ðức Thánh Cha sẽ là một tiếng nói rất quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Glasgow.

Ông John Kerry cho biết cuộc viếng thăm tại Vatican đối với ông rất quan trọng, vì Ðức Thánh Cha là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn về mặt lý trí và thẩm quyền đạo đức về chủ đề khủng hoảng khí hậu. Thông điệp Laudato si' thực sự là một văn kiện mạnh mẽ, hùng hồn và đạo đức có tính thuyết phục.

Theo ông, tiếng nói của Ðức Thánh Cha sẽ là một tiếng nói rất quan trọng cho Hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra ở Glasgow. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu này, cần có sự tham gia của các vị lãnh đạo thế giới, và nếu tham gia Hội nghị này, Ðức Thánh Cha sẽ nói với thẩm quyền đạo đức, đây là một điều đặc biệt và duy nhất.

Trả lời cho câu hỏi làm thế nào Hoa Kỳ và Tòa Thánh có thể cộng tác để cùng nhau đấu tranh cho một nền kinh tế toàn cầu tích cực, chống biến đổi khí hậu, Ðặc phái viên của tổng thống Joe Biden về khí hậu nói: "Ðức Thánh Cha là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất, với tài hùng biện đặc biệt trong việc kêu gọi mọi người tiến bước và theo lý trí, cũng như thực hiện trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo. Và tất cả chúng ta phải là những người quản lý công trình này, đó là thông điệp của Ðức Thánh Cha".

Theo ông John Kerry, Ðức Thánh Cha có thể lay chuyển mọi người từng bước, và đưa họ đến bàn làm việc cùng nhau với ý thức tốt hơn về bổn phận chung. Vatican có thể là một thực thể nhỏ, nhưng số tín hữu lại rất lớn hiện diện khắp nơi. Cùng một lúc, Ðức Thánh Cha có thể ảnh hưởng đến công dân ở nhiều quốc gia khác nhau, thúc giục họ kêu gọi chính phủ có trách nhiệm, làm những gì cần phải làm để bảo vệ hành tinh.

Ông John Kerry kết luận: "Vì vậy, tôi nghĩ thế giới có một sự tôn trọng đặc biệt đối với Ðức Thánh Cha. Chúng tôi tìm đến Ðức Thánh Cha để được hướng dẫn và giúp đỡ thêm để hoàn thành công việc này. Ðức Thánh Cha nói với thẩm quyền đặc biệt về ý thức bổn phận của chúng ta đối với nhau, và những cách thức mà chúng ta cần để cùng nhau tiến lên. Ngày nay, tiếng nói này quan trọng hơn bao giờ hết".

Ngoài cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh Cha, trong thời gian này, ông John Kerry còn có các cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ châu Âu và những người đứng đầu các công ty, nhằm thúc đẩy sự cộng tác đối phó với sự biến đổi khí hậu.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page