Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn

Hiệp hội Meter chống lạm dụng trẻ em

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn Hiệp hội Meter chống lạm dụng trẻ em.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-05-2021) - Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn 50 người thuộc Hiệp hội Meter ở Italia chuyên dấn thân chống nạn lạm dụng trẻ em, nhất là qua Internet và các mạng xã hội. Ngài cám ơn và khích lệ hội tiếp tục dấn thân bảo vệ trẻ em.

Hội Meter do linh mục Fortunato Di Noto, 58 tuổi (1963), cha sở giáo xứ Ðức Mẹ Camêlô ở thành phố Ávola, giáo phận Siracusa trên đảo Sicilia, nam Italia thành lập cách đây 32 năm (1989). Hội cộng tác với một số chính quyền trong việc bài trừ nạn loạn dục trẻ em và bảo vệ trẻ thơ tại Italia cũng như tại các nơi trên thế giới.

Hiện diện trong buổi tiếp kiếp, cũng có Ðức cha Antonio Staglianò, Giám mục giáo phận Noto, và cha Fortunato Di Noto.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh cha nói: "Tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục theo đuổi hoạt động xã hội đầy công trạng này, cống hiến sự đóng góp quí giá của anh chị em cho việc bảo vệ trẻ thơ. Công việc của anh chị em cần thiết hơn bao giờ hết, vì đáng tiếc là các hoạt động gây hại cho các trẻ em vẫn còn tiếp diễn. Tôi đặc biệt nghĩ đến những vụ chài trẻ em qua internet và các mạng xã hội, với những trang và cổng điện tử chuyên về dâm ô trẻ em. Ðây là một tai ương, một đàng đòi các tổ chức chính quyền phải tái quyết liệt bài trừ, và đàng khác cần có một sự ý thức mạnh mẽ hơn từ phía các gia đình và các tổ chức giáo dục khác nhau. Tôi biết rằng anh chị em luôn tỉnh thức trong việc bảo vệ trẻ em cả trong bối cảnh những phương tiện truyền thông hiện đại nhất".

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng, "lạm dụng trẻ em là một thứ "sát nhân về tâm lý", và trong nhiều trường hợp, nó xóa bỏ tuổi thơ. Vì thế, bảo vệ các trẻ em chống lại nạn bóc lột tình dục là một nghĩa vụ của mọi quốc gia: nhà nước được kêu gọi phát hiện những kẻ buôn bán cũng như những kẻ lạm dụng trong lãnh vực này. Ðồng thời, một nghĩa vụ rất cấp thiết là tố giác và phòng ngừa trong các lãnh vực xã hội như trường học, các sinh hoạt thể thao, giải trí, văn hóa, các cộng đồng tôn giáo, các cá nhân. Ngoài ra, trong lãnh vực bảo vệ các trẻ vị thành niên và trong cuộc chiến chống loạn dục trẻ em, cần dự trù những can thiệp đặc biệt để giúp đỡ hữu hiệu cho các nạn nhân"

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền đi hôm 14 tháng 5 năm 2021, cha Fortunato Di Noto, cho biết tại Âu châu có khoảng từ 18 đến 19 triệu trẻ vị thành niên bị lạm dụng tính dục.

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, cha Di Noto cho biết trong vòng 15 ngày, từ 1 tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2020, Hội Meter đã báo cho cảnh sát Italia và nước ngoài 178 vụ, tức là tăng 40% những vụ chài các trẻ em với mục đích lạm dụng tình dục, các mạng chuyên về loạn dục trẻ em, trên Telegram, Facebook, Twitter, Whatsapp tràn ngập các tài liệu dâm ô. Hàng chục ngàn video, hình ảnh với nội dung ấu dâm, với khoảng 30,000 trẻ em nạn nhân những vụ bạo hành tình dục.

(Vatican News 15-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page