Ðức tân Tổng giám mục Manila

sẽ nhận mũ Hồng y vào ngày 28 tháng 5 năm 2021

 

Ðức tân Tổng giám mục Manila sẽ nhận mũ Hồng y vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 15-05-2021) - Ðức tân Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, José Advincula sẽ nhận mũ và nhẫn Hồng y vào ngày 28 tháng 5 năm 2021.

Ngày 25 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô tuyên bố bổ nhiệm mười ba Hồng y mới, trong Công nghị ngày 28 tháng 11 năm 2020, trong số này có Ðức Tổng giám mục José Advincula của giáo phận Capiz, Tuy nhiên vì đại dịch Covid-19, Ðức Tổng giám mục không về Roma được để lãnh mũ Hồng y. Tiếp đến, ngày 25 tháng 3 năm 2021, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Advincula làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, thay thế Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.

Ðức Hồng y tân cử José Advincula, năm nay 69 tuổi (1952), sẽ nhận mũ và nhận Hồng y do Ðức Tổng giám mục Charles Brown, Sứ thần Tòa thánh tại Philippines trao trong buổi lễ tại Nhà thờ Chính tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm, ở thành phố Roxas.

Hôm 12 tháng 5 năm 2021, cha Emilio Arbatin, Phát ngôn viên của tổng giáo phận Capiz cho biết theo qui luật an ninh chống Covid-19, chỉ có 300 người được tham dự buổi lễ bên trong thánh đường: đó là thân nhân gần của Ðức Hồng y, một số giám mục và linh mục đại diện 67 giáo xứ và giáo họ trong giáo phận. Ðức Hồng y Advincula là vị Hồng y thứ 9 của Giáo hội Công giáo tại Philippines, và là Tổng giám mục thứ 33 của Giáo phận thủ đô Manila. Giáo phận này hiện nay có hơn 2 triệu 700 ngàn tín hữu Công giáo, với 86 giáo xứ và có 250 linh mục giáo phận, 385 linh mục dòng, 775 nữ tu và 525 tu huynh.

(PNA 12-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page