Kitô hữu tại đảo Sulawesi lại bị khủng bố

 

Kitô hữu tại đảo Sulawesi lại bị khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sulawesi (RVA News 14-05-2021) - Kitô hữu tại đảo Sulawesi, bên Indonesia lại bị khủng bố: bốn nông dân, trong đó có một người Công giáo và ba người Tin lành đã bị quân khủng bố sát hại tại huyện Poso, thuộc tỉnh Trung Sulawesi.

Bốn nạn nhân thuộc sắc tộc Toraja, gồm hai nam và hai nữ, trong đó có ông Marten Solo và mẹ là Simson Susah bị chém đầu, trong đồng ruộng của họ. Cách đó khoảng hai cây số, người ta tìm thấy xác của Paulus Papa và Lukas Lesek.

Hãng tin Công giáo Á châu Ucan, truyền đi hôm 12 tháng 5 năm 2021, cho biết theo người phát ngôn của sở cảnh sát, thủ phạm vụ này thuộc Tổ chức dân quân Hồi giáo cực đoan "Thánh chiến miền đông Indonesia", gọi tắt là MIT. Các chứng nhân tận mắt đã nhận ra một trong những tên khủng bố trên tấm hình những kẻ bị cảnh sát lùng bắt.

Văn phòng của tổng thống Joko "Jokowi" Widolo đã lên án vụ thảm sát và hứa sẽ lùng bắt những tên khủng bố trong vụ này. Mục sư Jeetroson Rense, thủ lãnh Hội đồng Tin lành ở Sulawesi, thỉnh cầu chính phủ mau lẹ đề ra các biện pháp bảo đảm an ninh cho dân chúng tại Poso và nói rằng sự hiện diện của những tên khủng bố làm cho dân chúng địa phương kinh sợ.

Trong vụ khủng bố tự sát hôm Chúa nhật Lễ lá 28/3 năm nay, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Makassar ở miền nam đảo Sulawesi, đã có ít nhất 14 người bị thương. Trước đó, hồi tháng Mười Một năm 2020, những tên khủng bố thuộc lực lượng MIT đã sát hại một gia đình Kitô gồm bốn người, và thiêu hủy một nhà thờ ở làng Lemban Tongoa, huyện Sigi, miền trung đảo Sulawesi.

Theo các chuyên gia Indonesia chống khủng bố, đảo Sulawesi là căn cứ của nhóm "Thánh chiến miền đông Sulawesi". Lãnh tụ của nhóm này là Ali Kalora đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS.

Mục sư Jacky Manuputty, Tổng thư ký Hội đồng Tin lành Indonesia nói với hãng tin Asia News rằng nhóm khủng bố dùng các biện pháp tàn bạo, như chém đầu, để hăm dọa các nông dân Poso và khiến họ không dám canh tác. Mục sư cũng tỏ ra ngạc nhiên vì các lực lượng an ninh chính quyền không đánh bại được nhóm khủng bố bé nhỏ như nhóm MIT.

Trong số 270 triệu dân của Indonesia, có 87% theo Hồi giáo, và 10% là Kitô hữu.

(KNA 12-5-2021, Asia News 13-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page