Ðức cha Pickel lên án vụ xả súng

vào trường học ở Nga

 

Ðức cha Pickel lên án vụ xả súng vào trường học ở Nga.

Ngọc Yến

Kazan (Vatican News 12-05-2021) - Ðức cha Clemens Pickel, Giám mục của Saratov lên án vụ xả súng vào trường học ở thành phố Kazan của Nga hôm thứ Ba 11 tháng 5 năm 2021, và mời gọi các tín hữu cầu nguyện và ý thức hơn trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Nhà chức trách Nga cho biết một tay súng trẻ đã tấn công một trường học ở thành phố Kazan của Nga, hậu quả là có 9 người bị giết, gồm 8 học sinh và một giáo viên, và 32 người bị thương.

Ðức cha Clemens Pickel, Giám mục của Saratov đã lên án vụ xả súng và tuyên bố vụ giết người ở Kazan đã phủ bóng đen lên xã hội. Theo Ðức cha, "vụ tấn công đã làm cho người dân Kazan bị sốc. Chi tiết về những gì xảy ra gây thương tích sâu sắc và đòi hỏi tình liên đới trong xã hội ngày càng dễ bị tổn thương của chúng ta". Ðức cha nói: "Những gì mà chúng ta, người Công giáo có thể làm trong lúc này là cầu nguyện, và nỗ lực giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên trong khả năng của chúng ta".

Ðức cha Pickel đã viết thư cho Tổng thống, chia buồn và nhắc lại rằng chỉ mới trước đó hai ngày, lãnh đạo các tôn giáo đã cùng nhau trong tinh thần hiệp thông tham dự ngày kỷ niệm chiến thắng trước Hitler. Ðức cha nói: "Buổi lễ này phải là một dấu hiệu của một giai đoạn mới và tốt đẹp hơn. Cầu mong luôn được như thế".

Trước đó, lên tiếng ngay sau vụ tấn công là cha Andrey Startsev, linh mục đang coi sóc giáo xứ Suy tôn Thánh Giá: "Tôi xin gửi lời chia buồn đến các gia đình và bạn bè của các em đã chết do hành động tàn ác gây ra, thảm kịch xảy ra tại trường số 175 của Kazan. Người Công giáo Kazan khóc và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ".

Kazan là một thủ đô đa sắc tộc và đa tôn giáo của Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách Moscow khoảng 800 Km. Là một biểu tượng của sự gặp gỡ giữa Hồi giáo, Kitô giáo và Chính thống.

Tại Nga, rất ít khi xảy ra xả súng tại trường học do an ninh tại các cơ sở giáo dục được siết chặt và thường rất khó để mua bán súng đạn theo pháp luật.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page