Hungary hy vọng Ðức Hồng y Mindszenty

sớm được phong chân phước

 

Hungary hy vọng Ðức Hồng y Mindszenty sớm được phong chân phước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 12-05-2021) - Ðức Hồng y Peter Erdoe, Tổng giám mục giáo phận Esztergom-Budapest, cho biết các tín hữu Công giáo Hungary rất hy vọng Ðức Hồng y József Mindszenty, cố Giáo chủ Hungary, sẽ sớm được phong chân phước. Các tín hữu nồng nhiệt cầu nguyện cho ý nguyện này.

Ðức Hồng y Erdoe tuyên bố như trên, trong buổi lễ hồi cuối tuần, 8 tháng 5 năm 2021, tại Vương cung thánh đường Esztergom, tưởng niệm việc di chuyển di hài Ðức cố Hồng y từ Ðền thánh Ðức Mẹ Mariazell, bên Áo về đây cách đây đúng 30 năm. Hiện diện tại buổi lễ tưởng niệm, có Ðức Sứ thần Tòa thánh và nhiều giám mục Hungary cùng với Chủ tịch Quốc hội nước này

Ðức Hồng y Mindszenty thuộc vào số những vị tử đạo nổi bật nhất của Giáo hội Trung và Ðông Âu thời cộng sản. Ngài bị nhà nước bắt giam năm 1948 và trong một vụ xử án "trình diễn", Ðức Hồng y bị kết án tù chung thân.

Trong cuộc cách mạng năm 1956, Ðức Hồng y được trả tự do, nhưng sau đó chiến xa Liên Xô tràn vào Hungary dập tắt cuộc nổi dậy, Ðức Hồng y Mindszenty phải chạy vào đại sứ quán Mỹ tị nạn trong 15 năm trời, cho đến khi ngài từ giã và sang Roma. Ðức Hồng y qua đời tại Vienne, thủ đô Áo hồi năm 1975, thọ 83 tuổi. Năm 1991, di hài ngài được rước trọng thể về Hungary và an táng trong nhà thờ chính tòa Esztergom.

Ngày 13 tháng 2 năm 2019, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Ðức Hồng y Josef Mindszenty (1892-1975). Ðức Hồng y còn cần có một phép lạ được công nhận để có thể được phong chân phước.

Tuyên bố trong lễ kỷ niệm 30 năm cải táng, Ðức Hồng y Erdoe nói rằng số phận của Ðức Hồng y Mindszenty là biểu tượng số phận của toàn thể dân tộc Hungary chúng ta.

(KNA 10-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page