Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima

vẫn duy trì các biện pháp ngừa Covid đến năm 2022

 

Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima vẫn duy trì các biện pháp ngừa Covid đến năm 2022.

Hồng Thủy

Fatima (Vatican News 11-05-2021) - Bắt đầu tam nhật chuẩn bị lễ Ðức Mẹ Fatima sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2021 với chủ đề: "Hãy mở rộng lòng đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa", Ðức Hồng y António Marto, giám mục Leiria-Fátima, cho biết đền thánh Ðức Mẹ Fatima sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa đại dịch cho đến năm 2022.

Trả lời phỏng vấn chung của các hãng thông tấn Công giáo Ecclesia và Renascenca, Ðức Hồng y Marto cho biết vào dịp lễ tháng 5 năm 2021 sẽ chỉ có 7,500 người có thể vào đền thánh tham dự cuộc hành hương quốc tế. Trong cuộc hành hương hồi tháng 10 năm 2020, chỉ có 6,000 người được phép tham dự. Ðức Hồng y nói rằng "sẽ rất buồn nếu có một nguồn lây nhiễm ở đây." Ngài hy vọng đến tháng 10, khi việc tiêm vắc-xin đã phổ biến, đền thánh có thể tiếp đón đông người hơn.

Thế giới kết nối cầu nguyện với Fatima vào ngày 13 tháng 5 năm 2021

Tuy nhiên, Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng sẽ thật ý nghĩa khi vào ngày lễ Ðức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2021, toàn thế giới được nối kết với Cova da Iria, nơi xảy ra các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ, nhờ sáng kiến của Ðức Giáo hoàng liên kết các đền thánh trên thế giới trong cùng một lời nguyện chung cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.

Ðức Hồng y tin rằng lời cầu nguyện của toàn Giáo hội mang lại ý nghĩa thiêng liêng cho cuộc sống, mang lại sức mạnh "từ trên cao" và để mọi người hiệp nhất và vượt thắng trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y giám mục giáo phận Leiria-Fátima cũng diễn tả bầu khí phấn khởi ở đền thánh về việc Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ trở lại đền thánh Ðức Mẹ Fatima vào dịp Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2023 tại Lisbon. Ðức Hồng y nói: "Ðức Thánh Cha có một mối liên hệ với Fatima, điều mà tôi không nghĩ là lớn như thế."

Chương trình ngày 13 tháng 5 năm 2021

Giống như ba cuộc hành hương lớn trong năm 2020, đền thánh đã phát hành một podcast để các tín hữu có thể thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng đến Cova da Iria, một cuộc hành hương nội tâm, bắt đầu từ thứ Hai 10 tháng 5 năm 2021, với 3 ngày chuẩn bị.

Cuộc Hành hương Quốc tế vào tháng Năm năm 2021 trùng với kỷ niệm 75 năm Lễ đội triều thiên cho tượng Ðức Mẹ Fatima được tôn kính trong Nhà nguyện Ðức Mẹ Hiện ra, lại được cử hành như năm ngoái, với số lượng người hành hương giới hạn và các quy định nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe.

Các sự kiện sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên các mạng xã hội và kỹ thuật số để những người không thể hiện diện thể lý tại đền thánh có thể tham dự. Các cử hành bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 năm 2021 với kinh Mân Côi vào lúc 9:30 tối, sau đó là kiệu nến và cử hành Lời Chúa. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2021, sẽ có giờ lần hạt Mân Côi vào lúc 9 giờ sáng và vào lúc 10 giờ sẽ có Thánh lễ quốc tế. (CSR_3409_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page