Chương trình Tuần lễ kết thúc

Năm Laudato Si

 

Chương trình Tuần lễ kết thúc Năm Laudato Si'.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-05-2021) - Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện thông báo rằng nhân dịp kết thúc Năm Laudato Si', được Ðức Thánh Cha Phanxicô phát động nhân kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato si', Bộ sẽ tổ chức "Tuần lễ Laudato si'", từ ngày 16 đến 25 tháng 5 năm 2021, để đưa ra "một lộ trình rõ ràng cho thập kỷ tới".

Tuần lễ hội thảo và lễ hội này sẽ quy tụ các nhân vật thuộc Giáo triều Roma và xã hội dân sự Công giáo xung quanh vấn đề sinh thái toàn diện. Sự kiện có thể được khai mạc bởi Ðức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 5 năm 2021.

Từ ngày hôm sau, 17 tháng 5 năm 2021, các hội nghị sẽ được tổ chức mỗi ngày. Những chủ đề về giáo dục, kinh tế, hoặc cầu nguyện sẽ được thảo luận trong những dịp này. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2021, Tòa thánh sẽ thông báo các sáng kiến được thực hiện cho Ngày Thế giới hành động vì Ngôi nhà chung.

Ngày 22 tháng 5 năm 2021 sẽ diễn ra lễ hội "Bài ca thụ tạo" cũng như trao hai giải Laudato si', một cho bức ảnh đẹp nhất và một cho báo cáo xuất sắc nhất về các chủ đề liên quan đến sinh thái học toàn diện.

Vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Ðức Thánh Cha có thể nói về tuần lễ Laudato si' và chúc lành cho "các linh hoạt viên và nhân viên mục vụ", những người công bố "Tin Mừng của công trình sáng tạo". Một buổi quy tụ cầu nguyện sẽ được tổ chức cùng ngày tại Assisi với sự hiện diện của Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ tổ chức một hội nghị bàn tròn mới về vấn đề nước, theo tài liệu Aqua fons vitae, sẽ xem xét việc sử dụng nước trong môi trường y tế.

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2021, ngày bế mạc Năm Laudato si', sẽ chính thức ra mắt "trang web hành động Laudato si'", một chương trình có sự tham gia của các tổ chức khác nhau của Giáo hội, nhằm hướng tới "sự bền vững toàn diện", trên tinh thần sinh thái học toàn diện, đặc biệt nhắm đến các gia đình, giáo phận, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp. (Cath.ch 10/05/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page