Ðức Thánh cha kêu gọi tạm ngưng

quyền tài sản trí thức đối với vắcxin chống Covid-19

 

Ðức Thánh cha kêu gọi tạm ngưng quyền tài sản trí thức đối với vắcxin chống Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-05-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi tạm ngưng quyền tài sản trí thức đối với vắcxin chống Covid-19, giữa lúc các nhà lãnh đạo Âu Mỹ bất đồng về vấn đề này.

Trong sứ điệp Video gởi các tham dự viên buổi hòa nhạc "Vax Live - Hợp tấu liên kết thế giới", được truyền đi ngày 8 tháng 5 năm 2021, tại sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 20,000 người đã chích ngừa chống Covid-19, Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Coronavirus đã tạo nên chết chóc và đau khổ, làm thương tổn cuộc sống của mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất, tôi xin quí vị đừng quên những người này".

Buổi hòa nhạc do sáng kiến của Global Citizen, một tổ chức được thành lập năm 2008 tại Australia nhắm giảm bớt nghèo đói, với sự hỗ trợ của nhiều công ty, trong đó có hãng Coca-Cola và hãng máy bay Delta, và được sự tham gia của nhiều danh ca quốc tế.

Ðầu sứ điệp, Ðức Thánh cha đã khôi hài nói: "Xin các bạn hãy nhận lời chào nồng nhiệt của người già này, không nhảy cũng không ca hát được như các bạn!" Và ngài nhận định rằng một nền kinh tế bệnh hoạn là nền kinh tế để cho một thiểu số nhỏ bé rất giàu, sở hữu hơn tất cả phần còn lại của đa số nhân loại. Ngài cũng tố giác virus cá nhân chủ nghĩa, virus chủ nghĩa quốc gia khép kín, ngăn cản sự phổ biến vắcxin cho tất cả mọi người.

Cuối sứ điệp, Ðức Thánh cha nguyện rằng: "Xin Chúa là Ðấng Tạo Hóa đổ vào tâm hồn chúng con một tinh thần mới mẻ và quảng đại, để từ bỏ cá nhân chủ nghĩa của chúng con và thăng tiến công ích: một tinh thần công bằng động viên chúng con để mọi người được vắcxin và tạm thời ngưng quyền tài sản trí thức trong lãnh vực này; một tinh thần hiệp thông giúp chúng con tạo nên một kiểu mẫu kinh tế khác, có đặc tính bao gồm, tốt đẹp, lâu bền".

Tổng thống Joe Biden và phu nhân cũng gửi sứ điệp Video đến buổi hòa nhạc Vax Live, trong đó tổng thống nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với các vị lãnh đạo trên thế giới để có thêm nhiều vắcxin chống Covid-19 được chia sẻ. Trước đó, tổng thống Mỹ đã tuyên bố ủng hộ việc ngưng quyền tài sản trí thức về vắcxin.

Một số vị lãnh đạo ở Âu châu, như Pháp và Italia tuyên bố ủng hộ cùng lập trường như vậy, nhưng thủ tướng Ðức, và một số vị khác cũng như các hãng thuốc chế vắcxin chống lại.

Trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp Âu châu, nhóm tại thành Porto, Bồ Ðào Nha cuối tuần qua, các vị lãnh đạo Liên hiệp kêu gọi Mỹ và Anh đừng hạn chế việc xuất khẩu vắcxin: Âu châu đã chế 400 triệu liều vắcxin, và đã xuất khẩu 200 triệu, trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu 5% số vắcxin chống Covid-19 sản xuất tại Mỹ.

(Tổng hợp 9-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page