Ðức Hồng y Hollerich

kêu gọi Âu châu gia tăng giúp tị nạn

 

Ðức Hồng y Hollerich kêu gọi Âu châu gia tăng giúp tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Luxemburg (RVA News 11-05-2021) - Nhân Ngày Âu châu 9 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu châu, kêu gọi các vị lãnh đạo Liên hiệp cố gắng hơn nữa trong chính sách giúp người tị nạn.

Ngày 9 tháng 5 cũng là ngày kỷ niệm thành lập Liên hiệp Âu châu: Ngày 9 tháng 5 năm 1950, ngoại trưởng Pháp hồi đó, ông Robert Schuman, đã trình bày kế hoạch Schuman làm nền tảng cho việc khai sinh Liên hiệp. Ông Schuman hiện nay là một Vị Tôi tớ Chúa, đang được Giáo hội cứu xét án phong chân phước.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi hôm 8 tháng 5 năm 2021, Ðức Hồng y Hollerich nhận định rằng chính sách hiện nay của Âu châu đối với người tị nạn là "một sự phản bội các giá trị của Âu châu".

Ðức Hồng y nhắc đến những vụ các thuyền nhân chết vì đắm thuyền ở Ðịa Trung Hải, các trại tị nạn ở Cộng hòa Bosni Erzegovine trong tình trạng thê thảm. Ngài nói "Trong tư cách là Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Kitô khác ở Âu châu, chúng ta cần lưu ý về những tình trạng bi thảm ấy. Chúng ta có thể được hòa bình và an ninh, nếu mọi người tại mọi nước có thể có một cuộc sống xứng đáng với con người."

Ðức Hồng y Hollerich cho biết Ủy ban Giám mục Âu châu COMECE đã từng bày tỏ lo âu vì những đảng mị dân cực hữu tại đại lục này. Tình trạng này tương đối ít tại Ðức, nhưng nhiều hơn tại Pháp là nước sắp có bầu cử. Theo Ðức Hồng y, trào lưu mị dân cực hữu không liên hệ gì tới Kitô giáo, đúng hơn, các ý niệm cơ bản trong giáo huấn xã hội Công giáo bị các chính trị gia cực hữu này chà đạp. Tuy có nhiều vấn đề, nhưng Ðức Hồng y nhìn nhận rằng Liên hiệp Âu châu đã có nhiều thành công. Với Liên hiệp Âu châu, thế giới được tốt đẹp hơn.

(KNA 8-5-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page